Hà Nội: Huyện Ba Vì đẩy mạnh phong trào thi đua "2 Tốt" trong năm học

GD&TĐ - Ngày 27/5, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021-2022. Tới dự có Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng đại diện các ban ngành trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Ba Vì trao thưởng cho các em học sinh giỏi tiêu biểu trong năm học 2021-2022.
Lãnh đạo huyện Ba Vì trao thưởng cho các em học sinh giỏi tiêu biểu trong năm học 2021-2022.

Quy mô trường lớp tăng

Báo cáo buổi lễ, ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì nhấn mạnh: "Quy mô trường lớp trên địa bàn đang có sự gia tăng. Hiện tại, toàn huyện có 122 trường từ cấp học Mầm non đến THPT với tổng số 76.720 học sinh. Trong đó, cấp mầm non có 42 trường với 18.600 trẻ; cấp Tiểu học có 34 trường tiểu học và 2 trường PTCS với 28.930 học sinh; cấp THCS có 35 trường (trong đó có 2 trường PTCS) với 18.920 em; cấp THPT có 9 trường với 10.270 học sinh. 

Trong bối cảnh bùng phát của dịch bệnh Covid-19, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình một cách linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Các cấp lãnh đạo, nhân dân đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi làm nòng cốt cho phong trào thi đua “2 Tốt” của ngành trong năm học vừa qua. 

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì nêu một số kết quả nổi bật của ngành giáo dục trong năm học vừa qua.
Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì nêu một số kết quả nổi bật của ngành giáo dục trong năm học vừa qua.

Trong thời gian nghỉ dịch, các trường mầm non đã xây dựng các video bài hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ tại nhà. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, các nhà trường tổ chức xây dựng bài tuyên truyền, các video lựa chọn các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc, nuôi dưỡng, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non.

Với trẻ 5 tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết xây dựng những bài tuyên truyền, các video hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục, chăm sóc trẻ tại nhà đảm bảo trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non khi kết thúc năm học và chuẩn bị cho trẻ tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào học lớp 1.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, ngành Giáo dục đã có nhiều đổi mới trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi. Ngay từ đầu năm học, Phòng GD&ĐT và các nhà trường triển khai sớm kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9, kết hợp trực tuyến và trực tiếp khi học sinh đi học trở lại. Các trường tổ chức ôn luyện và thi chọn học sinh giỏi cấp trường để chuẩn bị thi học sinh giỏi các cấp. Phòng GD&ĐT Ba Vì đã tổ chức hai kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa cho học sinh lớp 9 trong toàn huyện. Kết quả, có 239 em đạt giải (trong đó có 19 giải Nhất, 79 giải Nhì, 141 giải Ba). 

Kết quả học tập ngày càng cao

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến và lãnh đạo huyện Ba Vì tặng thưởng cho các em học sinh xuất sắc.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến và lãnh đạo huyện Ba Vì tặng thưởng cho các em học sinh xuất sắc.

Tại kỳ thi học sinh giỏi giải cấp Thành phố năm học 2021- 2022, Ba Vì đạt 67 giải. Trong đó có 1 giải Nhất, 12 giải Nhì, 21 giải Ba và 33 giải Khuyến khích. Tiêu biểu như THCS Cổ Đô, Tản Đà, Tản Lĩnh, Tòng Bạt, Vật Lại, Tản Hồng... Thành tích của đội tuyển HSG huyện Ba Vì được xếp thứ 13/30 quận huyện toàn Thành phố. Đây là năm học mà thành tích của đội tuyển học sinh giỏi huyện Ba Vì tiếp tục được giữ vững, vươn lên và từng bước khẳng định mình so với các quận, huyện trên toàn thành phố.

Tiêu biểu cho những em học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố là: em Bùi Thị Minh Nhi - học sinh trường THCS Vạn Thắng giải Nhất môn GDCD; em Bùi Tiến Dũng - học sinh trường THCS Thái Hòa, Nguyễn Hải Nam học sinh trường THCS Tản Lĩnh, Nguyễn Anh Tuấn - học sinh trường THCS Tản Lĩnh đạt giải Nhì môn Khoa học; em Nguyễn Thị Mai Uyên - học sinh trường THCS Phú Châu đạt giải Nhì môn Lịch sử... 

Các giáo viên tiêu biểu được lãnh đạo huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
Các giáo viên tiêu biểu được lãnh đạo huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Ngoài ra, em Phạm Nam Phong - học sinh lớp 4A2 Trường Tiểu học Tây Đằng B gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đã vượt lên hoàn cảnh và tham gia tích cực trong các hoạt động của Đội, của nhà trường. Nhiều năm Phong đạt giải cao trong các cuộc thi các cấp: Giải Nhì, Ba cấp Huyện cuộc thi Tiếng Anh “Lễ giáng sinh”; Giải Nhì cấp huyện cuộc thi Toán Vioedu.

Em Lê Huyền Trang - học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Phú Phương, gia cảnh éo le, đông anh em, bố mẹ ốm đau thường xuyên nhưng bản thân em rất tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp, liên Đội, 4 năm liền là học sinh xuất sắc toàn diện. Em đạt giải khuyến khích cuộc thi đấu trường Toán học VioEdu cấp huyện, giải khuyến khích cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường. 

"Để có được những thành quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo các cấp, trực tiếp là HĐND - UBND huyện Ba Vì cùng các ban ngành. Nhân buổi lễ vinh danh, các em học sinh, các thầy cô có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "2 Tốt" được ghi nhận trang trọng trong Quyết định khen thưởng của UBND huyện Ba Vì, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo đã góp sức cho thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì" - ông Phùng Ngọc Oanh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ