Hà Nội: Hoàn thành công trình kè hồ Hoàn Kiếm

GD&TĐ - Sau 65 ngày thi công, tuyến kè dài gần 1.500m quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) đã hoàn thành. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày giải phóng Thủ đô 10/10…

Cấu kiện bê tông cuối cùng được khớp nối vào tuyến kè Hồ Gươm sáng 20/8. Ảnh: Thế Đại
Cấu kiện bê tông cuối cùng được khớp nối vào tuyến kè Hồ Gươm sáng 20/8. Ảnh: Thế Đại

10 năm “trên giấy” vì tiêu chí khắt khe

Sáng 20/8, tại vị trí cầu Thê Húc (hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm), Công ty Cổ phần khoa học Công nghệ Việt Nam - đơn vị thi công đã tiến hành hợp long toàn tuyến. Công trình kè hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành với tổng chiều dài gần 1.500m sau 65 ngày đêm thi công.

Cấu kiện kè hồ Hoàn Kiếm là bê tông cốt sợi, xi măng bền sunphat, đá 1x2 mác 600, loại hộp rỗng. Thành dày 8cm, cao 2,5m, dài 1m. Chiều rộng đáy dưới 1,64 m, chiều rộng trên mặt 0,4m, mái nghiêng. Chiều dài mái nghiêng 1,851 m. Chiều cao thành ngoài 1,09m. 

Được biết, các loại cấu kiện kè được sản xuất riêng để đặt tại những vị trí chuyển góc bo theo bờ kè hiện trạng, trên kè được liên kết với thân kè bằng giằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 300. Mặt trên trang trí ốp đá tự nhiên chiều dài 1m. Phía kè ngoài hồ phần trên mặt nước được khoan lỗ trồng cây, tạo nhám, tạo màu giả cổ hài hòa với màu đá ốp đỉnh kè và màu tháp rùa.

Công trình kè hồ Hoàn Kiếm thuộc nhóm A, cấp quốc gia đặc biệt. Để hoàn thiện, phải tuân thủ Luật Đầu tư, Xây dựng và Luật Di sản văn hóa. Công trình được Thủ tướng cho chủ trương đầu tư từ năm 2007. 

Trong 10 năm, rất nhiều giải pháp đề xuất nhưng đều không đáp ứng được tiêu chí đặt ra của Hà Nội. Cụ thể của tiêu chí là không dùng tường vây, đê bao. Không làm đường công vụ. Không thay đổi mực nước hồ. Bảo đảm giữ nguyên trạng nền tự nhiên đáy hồ. 

Phải giữ nguyên hiện trạng cây xanh quanh hồ. Không phá vỡ kết cấu nền đất nguyên thổ dưới vỉa hè xung quanh hồ. Đặc biệt, không ảnh hưởng đến giao thông đô thị, đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần thường ngày của người dân... Đây là những tiêu chí được cho là rất khó với các đơn vị thi công.

Theo hồ sơ trúng thầu, Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam đã vượt trước thời hạn chủ đầu tư đặt ra gần 1 tháng. Đơn vị thi công cho biết, vượt trội nhất của cấu kiện kè đúc sẵn cốt sợi là không dùng thép nên chống được thấm, ăn mòn. Sản phẩm được đúc tại nhà máy nên kiểm soát được chất lượng, đồng đều. 

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, phương án thi công đã được các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng phân tích, đánh giá và thẩm định chất lượng. “Chúng tôi đánh giá, hạng mục kè đã đáp ứng được các yếu tố mà UBND quận đề ra ban đầu…”, ông Long nói.

Bảo đảm mỹ thuật, văn hóa tâm linh

Ông Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư Hà Nội) đánh giá cao vật liệu sử dụng kè hồ và phương án thi công của đơn vị thi công. Theo ông Ánh, sau khi hoàn thành, hạng mục kè không ảnh hưởng nhiều đến diện tích mặt nước và cảnh quan quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo ông Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam, đơn vị thi công rất cẩn trọng công tác trắc địa để xác định vị trí đặt kè. Bảo đảm không xâm phạm vào mốc di sản, không thu hẹp lòng hồ. Đây là công đoạn không được phép sai số dù chỉ là 1cm. 

Ông Thảo nói: “Sản phẩm chất lượng cao, chịu tác động của môi trường xung quanh, lắp ghép khối rỗng, trọng lượng bản thân nhẹ, ổn định bền vững, thi công nhanh cả trong điều kiện ngập nước, kiểm soát được chất lượng công trình... Kết cấu kè đã được ứng dụng tại nhiều địa phương như Hồ quảng trường Thái Bình, Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An. Riêng kè hồ Hoàn Kiếm được đơn vị thi công nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ để đưa ra được sản phẩm chất lượng tốt nhất cả về kỹ thuật, mỹ thuật, văn hóa tâm linh và bảo vệ môi trường…”. 

Thông tin về tiến độ thực hiện Dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, ông Trịnh Hoàng Tùng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận cho biết, công tác thi công kè hồ đã cơ bản hoàn thành. 

Liên quan đến công việc lát hè, theo ông Tùng hiện công đoạn đổ bê tông lót nền đã hoàn thành 80% khối lượng, thi công lát đá hè hoàn thành gần 50% khối lượng. “Đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện, phấn đấu dự kiến cơ bản hoàn thành hạng mục cải tạo, lát hè trước ngày 2/9”, ông Tùng nói.

Như Báo GD&TĐ đưa tin trước đó, sau thời gian chuẩn bị, đêm ngày 20/4, phần bờ kè hồ Hoàn Kiếm đang được đơn vị thi công thay thế bằng những khối bê tông cốt sợi đúc sẵn.  

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội thống nhất lựa chọn giải pháp thay thế 1.452m bờ kè, trong đó có hơn 1000m đã xuống cấp bằng vật liệu khối bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện, mỗi cấu kiện dài 1m; cao 2,5m; nặng 2,5 tấn đã được thiết kế và thử nghiệm tại hồ Trúc Bạch tháng 11/2019 trước đó.

Theo đại diện của quận Hoàn Kiếm cho biết, việc thi công được thực hiện vào ban đêm. Công trình được phép thi công từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Giai đoạn đầu thi công tương đối khó khăn khi phải xác định các mốc giới, điểm đặt, đối với từng đoạn bờ kè.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống Buk-M3 xuất hiện tại chiến trường Ukraine.

Vũ khí chuyên săn lùng ATACMS, Storm Shadows

GD&TĐ - Theo kênh Tvzvezda, phiên bản mô-đun của tổ hợp đánh chặn Buk-M3 ra đời chuyên để săn lùng vũ khí phương Tây, trong đó có tên lửa ATACMS, Storm Shadows.
Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.