Hà Nội hoả tốc chỉ đạo điều tra vụ bé 3 tuổi bị găm đinh ở đầu

GD&TĐ - Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm và báo cáo thành phố vụ bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị 9 chiếc đinh găm vào đầu gây xôn xao dư luận thời gian qua, chiều 20/1, UBND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội và UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo nóng.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng chỉ đạo công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thạch Thất và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm trong vụ bạo hành trẻ em này.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội cũng yêu cầu công an báo cáo kết quả giải quyết vụ việc này cho thành phố.

Ở diễn biến trước đó của vụ việc, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) về tội Giết người.

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên.
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên.

Huyên được xác định là đối tượng đã có hành vi găm đinh lên đầu của cháu Đ.N.A. (3 tuổi) khiến cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 13h ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.  

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về tội Giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.