Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Nguyễn Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thường (xã Phù Đổng) cho hay, điểm mới của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là thành phố áp dụng bản đồ số GIS để giúp định vị được những vị trí học sinh ở gần trường nhất để đăng ký, tạo thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh.
Sau ba lần chạy thử nghiệm, nhà trường đã chủ động hướng dẫn phụ huynh làm quen với hệ thống, giúp người dân hiểu rõ cách xác định tuyến tuyển sinh. Đến nay, nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh trực tuyến, trong đó có hơn 100 hồ sơ của phụ huynh sau khi kiểm tra đạt yêu cầu đã được tiếp nhận ngay để cha mẹ không phải mất công đi lại.
"Từ các ngày từ 1-3/7, để hỗ trợ phụ huynh, nhà trường đã bố trí cán bộ giáo viên trực tuyển sinh trong suốt thời gian tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn trực tiếp tại trường, qua điện thoại và các kênh thông tin của nhà trường. Với những phụ huynh gặp khó khăn trong đăng ký trực tuyến, giáo viên hỗ trợ thực hiện từng bước ngay tại trường với máy tính kết nối internet để hoàn thành các khâu" - bà Nguyễn Ngọc Lan thông tin.
Nhằm bảo đảm công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đúng quy định, và tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã/phường chỉ đạo Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp rà soát kỹ tuyến tuyển sinh theo bản đồ số GIS; nắm chắc tình hình học sinh trên địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục để phân bổ, điều tiết học sinh phù hợp thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch.
UBND các xã/phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, xử lý các trường hợp phát sinh; thực hiện phân bổ thủ công đối với các trường hợp chưa đăng ký trực tuyến, học sinh mới có cư trú trên địa bàn hoặc các trường hợp cần điều tiết theo tình hình thực tế.
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho cha mẹ học sinh về nguyên tắc tuyển sinh, phân tuyến, phân bổ và điều tiết học sinh; không để xảy ra tình trạng thiếu thông tin, hướng dẫn không thống nhất hoặc đùn đẩy trách nhiệm, gây bức xúc, phát sinh phản ánh, kiến nghị trong nhân dân.
Đối với các trường hợp phát sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, UBND các xã/phường căn cứ tình hình thực tế để xem xét, hướng dẫn cụ thể. Trường hợp có thay đổi về việc phân bổ, điều tiết học sinh phải được UBND các xã/phường phê duyệt và có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Đối với các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu chủ động phối hợp với cán bộ phụ trách tuyển sinh của UBND các xã/phường để nắm chắc tình hình phân bổ, điều tiết học sinh trên địa bàn; thống nhất nội dung hướng dẫn, giải đáp cho cha mẹ học sinh, bảo đảm đúng quy định, khách quan, công bằng.
Đối với học sinh từ nước ngoài về, từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến hoặc vì lý do khác mới có cư trú trên địa bàn, nhà trường hướng dẫn cha mẹ học sinh thực hiện nhập học trực tiếp tại trường gần nhất nơi cư trú trong thời gian từ ngày 12 - 18/7.
Với các trường hợp đã tham gia chạy thử nghiệm nhưng được phân vào trường khác với trường đăng ký chính thức hoặc chưa đăng ký được vào trường gần nhất, nhà trường cần giải thích rõ việc chạy thử nghiệm không phải là kết quả tuyển sinh chính thức; đồng thời liên hệ UBND các xã/phường để được hướng dẫn việc phân bổ, điều tiết, tránh giải thích không thống nhất, gây hiểu nhầm và bức xúc cho cha mẹ học sinh.
Cũng theo văn bản từ Sở GD&ĐT Hà Nội, đối với các trường hợp cha mẹ học sinh đã tham gia đăng ký tuyển sinh thử nghiệm trực tuyến thành công, khi đến nộp hồ sơ, nhà trường phải bố trí bộ phận tuyển sinh trực tiếp hỗ trợ, tiếp nhận và xác nhận duyệt hồ sơ theo đúng quy định.