Hà Nội: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vân Hồ dạy thêm trái quy định

GD&TĐ - Dù có nhiều văn bản về công tác dạy thêm, học thêm, song tình trạng giáo viên dạy thêm trái quy định vẫn diễn ra ở Hà Nội.

Học sinh trong lớp học của cô Thủy (ảnh cắt từ clip).
Học sinh trong lớp học của cô Thủy (ảnh cắt từ clip).

Đưa học sinh chính khóa ra ngoài dạy thêm

Báo GD&TĐ nhận được phản ánh của phụ huynh, học sinh Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng) về việc giáo viên Lê Thị Thủy của trường tổ chức dạy thêm môn Ngữ văn cho học sinh nhà trường.

Theo phản ánh, giáo viên Lê Thị Thủy lâu nay mở lớp dạy thêm môn Ngữ văn tại tầng 7, phòng 705 của tòa nhà số 51 Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

m-2.jpg
Cô Thủy trao đổi với phụ huynh về dạy thêm, học thêm tại trung tâm (Ảnh cắt từ clip).

Phóng viên đã trực tiếp có mặt tại địa chỉ nói trên và ghi nhận: Ngày 19/4 có sự xuất hiện của giáo viên Lê Thị Thủy tại tầng 7, phòng 705 của tòa nhà số 51 Lê Đại Hành. Phóng viên (trong vai phụ huynh đi đăng ký lớp học cho con) được cô Lê Thị Thủy (giáo viên Trường THCS Vân Hồ) cho biết, đang giảng bài môn Ngữ văn.

“Lớp đang học ở đây là dành cho các em học sinh lớp 9 để ôn thi lên lớp 10. Ở đây có ôn thi lớp 9 và học sinh lớp 8…” – cô Thủy chia sẻ.

Cán bộ quản lý nói gì?

Liên quan đến phản ánh giáo viên Lê Thị Thủy tổ chức mở lớp dạy thêm cho học sinh Trường THCS Vân Hồ, thông tin với Báo GD&TĐ, ông Cấn Văn Đa - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, chưa nắm được thông tin có việc dạy thêm trái quy định trên địa bàn.

Sau khi phóng viên cung cấp thông tin, hình ảnh, video về trường hợp giáo viên Lê Thị Thủy mở lớp dạy thêm cùng các nội dung liên quan, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, sẽ cho kiểm tra, xác minh thông tin và trả lời cơ quan báo chí.

z6574493971295-458128dcc16ce96dba73706c8904b4a3.jpg
Tòa nhà số 51 Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) nơi cô Thủy đưa học sinh dạy chính khóa ra học.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Lê Thị Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hồ xác nhận, hình ảnh trong phản ánh là cô Lê Thị Thủy giáo viên cùng học sinh nhà trường. “Chắc chắn là sẽ có những thiếu sót, tôi sẽ điều chỉnh kịp thời…”, bà Lâm nói.

Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hồ cung cấp cho phóng viên bản hợp đồng liên quan đến việc dạy thêm giữa cô Thủy và trung tâm sau khi Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực. Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hồ thẳng thắn nhận trách nhiệm và thiếu sót khi để giáo viên Lê Thị Thủy dạy thêm có học sinh chính khóa và không có danh sách học sinh học thêm được niêm yết tại trung tâm… là sai quy định.

Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hồ nhấn mạnh, sẽ yêu cầu giáo viên Lê Thị Thủy chấm dứt, dừng hẳn việc dạy thêm.

Liên quan đến dạy thêm, học thêm trái quy định, mới đây Sở GD&ĐT Hà Nội nhận được phản ánh giáo viên Trường THCS Văn Yên (quận Hà Đông) dạy thêm bên ngoài nhà trường đối với học sinh đang được dạy chính khóa. Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu nghiêm túc xử lý việc giáo viên quận Hà Đông vi phạm quy định về dạy thêm (nếu có).

Sau gần 3 tháng Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh...

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ giáo viên, nhà trường tồn tại việc dạy thêm trái quy định, đơn cử như Trường THCS Vân Hồ. Thiết nghĩ cần có “thuốc đặc trị”, sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, quản lý chuyên môn địa phương để từ Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT đến nhà trường, giáo viên, học sinh không còn xuất hiện “khoảng trống”!.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa