Hà Nội ghi nhận 711 ca Covid-19 mới trong ngày 3/5

GD&TĐ - Sở Y tế Hà Nội tối 3/5 thông tin vừa ghi nhận thêm 711 ca Covid-19, nâng tổng số ca dương tính phát hiện trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 lên hơn 3.100 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, bệnh nhân phân bố tại 188 xã, phường, thị trấn thuộc 25/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (69); Hoàng Mai (68); Đông Anh (56); Nam Từ Liêm (50); Long Biên (50).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 1.588.913 ca.

Như vậy, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Hà Nội ghi nhận tổng cộng hơn 3.100 ca Covid-19. 

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố chỉ còn 101.550 ca đang điều trị, theo dõi, giảm hơn 430 ca so với ngày trước đó. Trong đó 231 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại viện, có 30 ca mức độ nhẹ và không triệu chứng; 179 ca mức độ trung bình; 44 ca mức độ nặng phải thở oxy, mask, gọng kính; không còn bệnh nhân mức độ nguy kịch phải thở máy.

Về tiêm vắc xin Covid-19, tính từ chiều 16/4 đến hết ngày 2/5, Hà Nội đã có 145.882 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1. Ngoài ra, đến nay đã có hơn 99% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.