Hà Nội gặp mặt đội tuyển dự thi Olympic khoa học trẻ quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội gặp mặt động viên các em học sinh.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội gặp mặt động viên các em học sinh.

Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) là kỳ thi khoa học uy tín được tổ chức thường niên dành cho các học sinh dưới 15 tuổi. Cuộc thi là sân chơi tranh tài tri thức, khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với khoa học thực tiễn trên thế giới, thử thách và khuyến khích ươm mầm những tài năng khoa học.

Kỳ thi cũng là điểm hẹn hàng năm để các nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giáo dục nhằm phát triển chất lượng giáo dục nói riêng cũng như tạo đà cho hợp tác giáo dục toàn cầu nói chung, bên cạnh cơ hội giao lưu văn hóa giữa học sinh và giáo viên trong cộng đồng khoa học các nước trên thế giới. Kỳ thi IJSO năm 2023 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 10/12 tới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu giao nhiệm vụ cho đội tuyển.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu giao nhiệm vụ cho đội tuyển.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi IJSO năm 2023.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi IJSO năm 2023.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi IJSO năm 2023 được thành lập theo Quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội với 6 học sinh, trong đó có 5 em đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: Nguyễn Trần Thảo Nguyên (lớp 10 Hóa 1), Hoàng Ngọc Bách (lớp 10 Hóa 1), Mai Thanh Tùng (lớp 10 Hóa 2), Nguyễn Trọng Nghĩa (lớp 10 Hóa 2), Dương Đăng Khoa (lớp 10 Lý 2) và 1 em đến từ Trường THCS-THPT Newton là Hoàng Phạm Minh Khánh (lớp 10G0).

Đây là những gương mặt xuất sắc nhất trong số 180 học sinh đã vượt qua vòng thi chọn đội tuyển do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức vào ngày 3/11/2023. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo huấn luyện đội tuyển, thành lập đội tuyển. Ban huấn luyện đã lên kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh theo các phần thi lý thuyết, thực hành.

Học sinh đã được tiếp cận với tất cả các đề thi chính thức của các năm trước. Các đề thi được chữa để học sinh rút kinh nghiệm và tự ôn luyện, được tập huấn các kỹ năng thực hành cơ bản và làm thử bài thi thực hành của các năm trước. Đến nay, cả 6 thành viên của đội tuyển đã sẵn sàng bước vào kỳ thi.

IJSO được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004. Đội tuyển học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi lần đầu tiên vào năm 2007 tại Đài Loan và đã giành được 4 huy chương. Qua 12 lần tham dự kỳ thi, đội tuyển đã đạt được 16 huy chương Vàng, 29 huy chương Bạc và 20 huy chương Đồng.

Trong đó ở kỳ thi gần đây nhất vào năm 2021 tổ chức tại Qatar, cả 6 thành viên của đội tuyển đều đạt giải với 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong các lần tham dự kỳ thi này.

Học sinh Hoàng Ngọc Bách phát biểu.
Học sinh Hoàng Ngọc Bách phát biểu.
Nguyễn Trần Thảo Nguyên – thành viên nữ duy nhất của đội tuyển chia sẻ cảm xúc.
Nguyễn Trần Thảo Nguyên – thành viên nữ duy nhất của đội tuyển chia sẻ cảm xúc.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần cố gắng của các học sinh trong đội tuyển trong thời gian bồi dưỡng vừa qua, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhắc nhở các em giữ gìn sức khỏe và tự tin dự thi với tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”.

Thay mặt các thành viên của đội tuyển, em Hoàng Ngọc Bách chia sẻ niềm vui và tự hào khi được chọn cử tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm nay và hứa sẽ cùng các bạn trong đội cố gắng hết sức mình để đạt kết quả cao nhất.

Còn Nguyễn Trần Thảo Nguyên – thành viên nữ duy nhất của đội tuyển chia sẻ: Cách đây 5 năm, chị em là Nguyễn Trần Mai Phương đã tham dự IJSO năm 2018 và đã giành được huy chương Vàng. Được dự kỳ thi là vinh dự lớn và em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi này.

Đề thi ISJO là kiến thức toàn diện, tích hợp 3 môn Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ thi bằng tiếng Anh với 3 bài thi: Trắc nghiệm, lý thuyết (tính điểm cá nhân) và thực hành (tính điểm đồng đội). Do vậy, ngoài kiến thức khoa học và trình độ Tiếng Anh tốt, thí sinh cần có kiến thức Toán, khả năng làm việc nhóm cùng nhiều kỹ năng khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ