Hà Nội: Gần hết hạn tuyển sinh, nhiều trường vẫn thiếu chỉ tiêu

GD&TĐ - Hết ngày 28/7, sẽ kết thúc lịch tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội. Nhiều trường cho biết, vẫn đang thiếu chỉ tiêu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các trường cho biết, chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Bảo An.
Các trường cho biết, chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ảnh: Bảo An.

Cô Nguyễn Thị Hưởng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Khánh A (Hoài Đức – Hà Nội) cho biết: “Dù gần thúc đợt tuyển sinh, trường vẫn chưa đủ chỉ tiêu. Từ hôm 23/7 đến nay, trường chỉ tiếp nhận thông tin tuyển sinh qua hình thức online. Số lượng hồ sơ còn thiếu chủ yếu là HS từ nơi khác chuyển đến. Do dịch bệnh, nên phụ huynh chưa thể đến trường nộp trực tiếp được”.

Theo thầy Nguyễn Phú Cường – Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt (Long Biên – Hà Nội: Năm học 2021 – 2021, trường có 270 chỉ tiêu HS lớp 6, hiện đã tiếp nhận trên 140 hồ sơ đăng ký qua hình thức trực tuyến. Sau khi có thông báo giãn cách xã hội, nhà trường đã tạm dừng việc tuyển sinh.

“Số lượng hồ sơ còn thiếu, thuộc diện tạm trú trên địa bàn. Đối với những trường hợp trên, phụ huynh phải mang sổ tạm trú đến, sau đó trường sẽ nhập trực tiếp trên máy tính. Thời điểm này, phụ huynh chưa thể đến trực tiếp tại trường được”- thầy Cường nói.

Theo cô Tô Thị Hải Yến – Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình – Hà Nội): Hiện số hồ sơ đăng ký tuyển sinh của nhà trường không nhiều như những năm trước. Dù nhà trường đã thông báo, tuyên truyền, thậm chí gọi điện thoại trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không biết lịch tuyển sinh để đăng ký cho con em mình.

“Vẫn có phụ huynh chưa nộp hồ sơ, nên số lượng cụ thể trường chưa xác nhận được. Nhiều phụ huynh chưa biết cách nhập học trực tuyến, có trường hợp nhà trường cử cả người gọi điện thoại, tư vấn trực tiếp. Đợt tới, trường sẽ tuyển sinh bổ sung theo kế hoạch chung”- cô Yến chia sẻ.

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết: Đợt tuyển sinh trực tuyến, các trường đã gần đủ chỉ tiêu tuyển sinh, cụ thể: bậc Mầm non đạt 85,83%, bậc Tiểu học 90,64%, bậc THCS đạt 91,28%. Do đó, sau khi kết thúc lịch tuyển sinh, về cơ bản các trường đã đủ chỉ tiêu.

Ông Phùng Ngọc Oanh – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết: Đa phần các trường trên địa bàn đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Trường hợp chưa đủ, các trường sẽ tuyển sinh bổ sung từ nay cho đến hết tháng 7.

“Vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các trường đã chuyển từ hình thức tuyển sinh trực tiếp sang online. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn một số ít trường chưa hoàn thành chỉ tiêu, tới đây những trường này sẽ tuyển sinh bổ sung”- ông Oanh thông tin.

Theo lịch, thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 được thực hiện cụ thể như sau: Với hình thức tuyển sinh trực tuyến, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12/7 đến 14/7; tuyển sinh vào các trường mầm non từ ngày 15/7 đến hết 17/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18 đến hết 20/7.
Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 23 đến hết 28/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ