Hà Nội FC tìm ngoại binh thay Quang Hải

GD&TĐ - Hà Nội FC dự kiến tìm một ngoại binh chất lượng nhằm thay thế Quang Hải chinh chiến tại V-League 2022.

Thông tin được chính huấn luyện viên Chun Jae-ho tiết lộ sau trận Hà Nội FC thắng Viettel FC 1-0 trong trận derby Thủ đô tối 4/4. Đây là trận đấu cuối cùng của tiền vệ Quang Hải cho đội chủ sân Hàng Đẫy tại V-League 2022.

Quang Hải và đội bóng Thủ đô đã chính thức xác nhận đôi bên sẽ ‘đường ai nấy đi’ sau khi hết hợp đồng hiện tại. Sở dĩ tiền vệ quê Đông Anh không tiếp tục gắn bó với đội bóng Thủ đô nhằm ra nước ngoài thi đấu.

“Tôi luôn muốn và cảm thấy hạnh phúc được làm việc với Quang Hải nhưng cậu ấy còn trẻ cần được thử thách ở môi trường cao hơn. Tôi chúc mừng và ủng hộ Quang Hải tìm thử thách ở nước ngoài”, thuyền trưởng Hà Nội FC Chun Jae-ho nhấn mạnh: “Tôi nghĩ không cầu thủ nào ở V-League có thể thay thế được Quang Hải, vì vậy nên tôi mong muốn Hà Nội FC sẽ tìm ngoại binh để lấp vào khoảng trống này”.

Hợp đồng của Quang Hải vẫn còn tới ngày 12/4 và trong khoảng thời gian này tiền vệ 24 tuổi có thể còn cùng Hà Nội FC tiếp Công An Nhân dân ở Cup Quốc gia vào ngày 7/4.

Quang Hải đã có 6 mùa giải thi đấu đỉnh cao cùng Hà Nội FC, ghi 35 bàn sau 126 trận, giành mọi danh hiệu từ cá nhân đến tập thế Câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, anh 3 lần vô địch V-League, hai lần vô địch Cup Quốc gia, giành ba Siêu Cup, vô địch SEA Games 2019, vô địch AFF Cup 2018 và cá nhân anh đọat Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?