Hà Nội FC gặp khó ở AFC Champions League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hà Nội FC nguy cơ phải nằm cùng bảng với các đối thủ mạnh ở Cúp C1 Châu Á khi nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Hà Nội FC nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại AFC Champions League.
Hà Nội FC nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại AFC Champions League.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố lễ bốc thăm AFC Champions League 2023-2024, giải đấu sẽ có 40 đội tham dự và được chia thành 4 cấp hạt giống.

Hà Nội FC sẽ thi đấu tại khu vực phía Đông cùng các đội bóng đến từ Đông Nam Á và Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Australia hay Malaysia.

Đương kim vô địch V.League được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội Kaya Ilo (Philippines), Johor Darul Ta"zim (Malaysia), Lions City Sailor (Singapore).

Vì xếp loại hạt giống số 3 nên Hà Nội FC nguy cơ phải nằm cùng bảng với các đối thủ mạnh như Ulsan Hyundai (Hàn Quốc), Yokohama F. Marinos, Kawasaki Frontale (Nhật Bản), Pohang Steelers (Hàn Quốc) hay cả Bangkok United của Thái Lan.

Về phía CLB Hải Phòng, nếu đội bóng đất Cảng vượt qua lượt trận playoff sắp tới sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Đối thủ của đội bóng đất Cảng ở vòng play-off đầu tiên là Rangers FC của Hong Kong.

Nếu đánh bại đối thủ tới từ Hong Kong, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ làm khách trước đội bóng mạnh đến từ giải Vô địch quốc gia Hàn Quốc ở trận play-off cuối cùng.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng vừa quyết định thay đổi thể thức và cách tổ chức của các giải đấu châu lục cấp CLB. Theo đó, AFC sẽ ra mắt thêm 1 giải đấu hạng 3.

Đáng chú ý, kể từ mùa giải 2024-2025, bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia dựa trên thành tích của các CLB thuộc giải vô địch quốc gia đó trong 8 năm trước cộng lại. Như vậy, bảng xếp hạng mùa giải 2024-2025 sẽ cộng từ năm 2014 đến 2022.

Với cách tính điểm mới của AFC, giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) chỉ xếp hạng 7 của khu vực Đông Á và không có đại diện tham dự AFC Champions League 2024-2025.

Bên cạnh đó, V-League có 1 đại diện được vào thẳng vòng bảng AFC Cup và 1 suất đá play-off. Ở khu vực Đông Nam Á, giải vô địch quốc gia của Việt Nam xếp sau Thái Lan và Malaysia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đoạn 'Chiến thắng Điện Biên' của bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Cây súng và ngòi bút

GD&TĐ - Nhà văn Hữu Mai (tên khai sinh Trần Hữu Mai), sinh 1926 tại phố Hàng Cấp, TP Nam Định, mất 2007 tại Hà Nội.