Hà Nội: Duyệt chỉ giới đường đỏ từ phố Quang Trung đi Đền Và

GD&TĐ - UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 908 về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ phố Quang Trung đi Đền Và (đoạn từ phố Quang Trung đến cổng làng Vân Gia), tỷ lệ 1/500.

Một góc thị xã sơn Tây nhìn từ trên cao (Ảnh: minh họa).
Một góc thị xã sơn Tây nhìn từ trên cao (Ảnh: minh họa).

Theo đó, tuyến đường có điểm đầu giao với phố Quang Trung (thị xã Sơn Tây), điểm cuối tại khu vực cổng làng Vân Gia (phường Trung Hưng, Sơn Tây) với chiều dài tuyến đường khoảng 810 m. Hướng tuyến đã xác định trên cơ sở phố Vân Gia hiện có và phù hợp với quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 20/10/2015.

Bề rộng mặt cắt ngang điển hình tuyến đường B=17m, gồm các thành phần: lòng đường rộng 7-11m, vỉa hè hai bên >3m. Thành phần mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư được duyệt.

Đoạn tuyến đường qua khu vực UBND phường Trung Hưng, trường tiểu học và trường THCS Trung Hưng, chỉ giới đường đỏ tuyến đường xác định trùng tường rào các công trình này, bề rộng mặt cắt ngang đường mở rộng cục bộ từ 18-24m để mở rộng lòng đường và vỉa hè.

Tại quyết định trên, Hà Nội giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường phù họp với nội dung quyết định này để bàn giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và UBND thị xã Sơn Tây quản lý. Sở Quy hoạch và Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt. UBND thị xã Sơn Tây công bố công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...