Hà Nội đưa kiến thức phòng chống bạo lực gia đình vào trường học

GD&TĐ - Sáng 13/5, tại Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở VH&TT phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

Hà Nội đưa kiến thức phòng chống bạo lực gia đình vào trường học

Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại đây, các bạn học sinh được xem các tiết mục biểu diễn nghệ thuật về nội dung phòng, chống bạo lực gia; tham gia phần thi trắc nghiệm tìm hiểu các nguyên nhân, nguy cơ và điều kiện để giảm thiểu, từng bước triệt tiêu bạo lực gia đình trong xã hội.

Với cách kể chuyện chân thực lồng ghép với kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật và thi trắc nghiệm đã góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cổ động về xây dựng mái ấm không bạo lực, duy trì bình đẳng giới, quyền trẻ em.

Từ đó, tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình đến đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh đang học tập trong nhà trường.

Chương trình tuyên truyền cổ động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình - tháng 6” do Sở VH&TT Hà Nội; Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp thực hiện, sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến hết tháng 6/2019.

Theo Sở VH&TT Hà Nội, việc lồng ghép kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình vào trường học là nhiệm vụ từng bước triển khai Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 5/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”.

Sở VH&TT Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện các buổi tuyên truyền tại nhiều điểm trường trên địa bàn TP Hà Nội từ nay đến hết tháng 6/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ