Hà Nội: Đôi nam nữ tử vong nghi bị sét đánh

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân khiến 1 đôi nam nữ tử vong khi đang lưu thông bằng xe máy trên đường.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Ngày 15/9, ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân 1 đôi nam nữ tử vong khi đang lưu thông trên đường.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h15’ cùng ngày. Vào thời điểm trên, trên địa bàn xảy ra vụ việc một đôi nam nữ di chuyển bằng xe máy trên tuyến Tỉnh lộ 179 bất ngờ ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc nghi do sét đánh.

Danh tính 2 nạn nhân là Đ.C.L. (SN 1993) và L.T.N. (SN 2003). Cả 2 đều có quê quán ở tỉnh Tuyên Quang. Vị Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ nhận định có thể thời điểm trên 2 nạn nhân đang trên đường về quê do người này có chở theo vali hành lý.

"Chúng tôi đang liên lạc với gia đình nạn nhân. Sơ qua hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện phần mũ bảo hiểm của nạn nhân bị thủng và có dấu hiệu bị cháy sém", ông Giảng nói.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc trên, ngoài trời mưa to, sấm chớp. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ