Hà Nội diễn tập tình huống cử tri thuộc diện F2 bầu cử tại nhà

Nếu cử tri thuộc diện F2 đang cách ly tại nhà, tổ bầu cử bố trí thành viên mang hòm phiếu phụ đến nhà cho cử tri thực hiện các thủ tục bầu cử.

Trưa 19/5, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức diễn tập 4 tình huống về bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp.
Trưa 19/5, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức diễn tập 4 tình huống về bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp.
4 tình huống gồm: Phát hiện cử tri có thân nhiệt cao trong quá trình bầu cử; tổ chức bầu cử cho cử tri thuộc diện F2 tại nhà; tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung; tổ chức bầu cử tại khu vực đang tạm thời bị phong tỏa do mới phát hiện ca F0.
4 tình huống gồm: Phát hiện cử tri có thân nhiệt cao trong quá trình bầu cử; tổ chức bầu cử cho cử tri thuộc diện F2 tại nhà; tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung; tổ chức bầu cử tại khu vực đang tạm thời bị phong tỏa do mới phát hiện ca F0.
Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 96 điểm bầu cử, trong đó có 91 điểm bầu cử trong khu dân cư và 5 điểm bầu cử của lực lượng vũ trang. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tính đến trưa 19/5 là 127.001 người. Trong ảnh: Buổi diễn tập được thực hiện tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hàng Bài.
Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 96 điểm bầu cử, trong đó có 91 điểm bầu cử trong khu dân cư và 5 điểm bầu cử của lực lượng vũ trang. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tính đến trưa 19/5 là 127.001 người.  Trong ảnh: Buổi diễn tập được thực hiện tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hàng Bài.
Trong kịch bản diễn tập tổ chức bầu cử cho cử tri thuộc diện F2, tổ bầu cử sẽ bố trí thành viên trong tổ mang hòm phiếu phụ đến nhà cho cử tri thực hiện các thủ tục bầu cử. Trước khi vào nhà, tổ bầu cử sẽ dùng loa để gọi tên cử tri.
Trong kịch bản diễn tập tổ chức bầu cử cho cử tri thuộc diện F2, tổ bầu cử sẽ bố trí thành viên trong tổ mang hòm phiếu phụ đến nhà cho cử tri thực hiện các thủ tục bầu cử. Trước khi vào nhà, tổ bầu cử sẽ dùng loa để gọi tên cử tri.
Thực tế trên địa bàn quận có một số trường hợp F2 đang thực hiện tự cách ly tại nhà theo quyết định của UBND các phường. Như vậy, các tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ để những trường hợp này thực hiện quyền công dân. Tổ bầu cử gồm 2 cán bộ y tế và 1 dân quân phường.
Thực tế trên địa bàn quận có một số trường hợp F2 đang thực hiện tự cách ly tại nhà theo quyết định của UBND các phường. Như vậy, các tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ để những trường hợp này thực hiện quyền công dân. Tổ bầu cử gồm 2 cán bộ y tế và 1 dân quân phường.
Tổ bầu cử thông tin danh sách và tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử cho cử tri.
Tổ bầu cử thông tin danh sách và tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại đơn vị bầu cử cho cử tri.
Trước khi thực hiện các thủ tục bầu cử, tổ bầu cử tiến hành sát khuẩn cho cử tri thuộc diện F2 bằng cồn.
Trước khi thực hiện các thủ tục bầu cử, tổ bầu cử tiến hành sát khuẩn cho cử tri thuộc diện F2 bằng cồn.
Hà Nội diễn tập tình huống cử tri thuộc diện F2 bầu cử tại nhà ảnh 8
Cử tri được yêu cầu đeo găng tay khi tiến hành bầu cử.
Cử tri được yêu cầu đeo găng tay khi tiến hành bầu cử.
Tổ bầu cử phổ biến các quy trình bỏ phiếu cũng như các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử. Cử tri giao thẻ cử tri để lấy 4 phiếu bầu cử: 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, 3 phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp.
Tổ bầu cử phổ biến các quy trình bỏ phiếu cũng như các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử. Cử tri giao thẻ cử tri để lấy 4 phiếu bầu cử: 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, 3 phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp.
Cử tri tiến hành các thủ tục bầu cử.
Cử tri tiến hành các thủ tục bầu cử.
Cử tri tiến hành lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Cử tri tiến hành lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Hòm phiếu phụ được chuẩn bị sẵn sàng
Hòm phiếu phụ được chuẩn bị sẵn sàng
Cử tri thuộc diện F2 bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ, hoàn thành quyền và nghĩa vụ bầu cử
Cử tri thuộc diện F2 bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ, hoàn thành quyền và nghĩa vụ bầu cử
Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, việc diễn tập 4 tình huống giả định nhằm đánh giá khả năng đáp ứng các tình huống phòng chống dịch phục vụ công tác bầu cử. Qua việc thí điểm ở tổ bầu cử phường Hàng Bài để rút kinh nghiệm đối với các tổ bầu cử khác trên địa bàn quận, qua đó làm tốt hơn công tác phòng chống dịch cũng như công tác bầu cử.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, việc diễn tập 4 tình huống giả định nhằm đánh giá khả năng đáp ứng các tình huống phòng chống dịch phục vụ công tác bầu cử. Qua việc thí điểm ở tổ bầu cử phường Hàng Bài để rút kinh nghiệm đối với các tổ bầu cử khác trên địa bàn quận, qua đó làm tốt hơn công tác phòng chống dịch cũng như công tác bầu cử.
Sau khi hoàn tất các thủ tục bầu cử, tất cả các dụng cụ như găng tay, thước kẻ, bút,... mà cử tri thuộc diện F2 sử dụng sẽ được đem đi tiêu hủy. Đồng thời, tổ bầu cử tiến hành phun khử khuẩn quanh khu vực nhà ở.
Sau khi hoàn tất các thủ tục bầu cử, tất cả các dụng cụ như găng tay, thước kẻ, bút,... mà cử tri thuộc diện F2 sử dụng sẽ được đem đi tiêu hủy. Đồng thời, tổ bầu cử tiến hành phun khử khuẩn quanh khu vực nhà ở.
Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ