Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài

GD&TĐ - Tối 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2019-2020.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài

Theo đó, điểm trúng truyển vào trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam là 5,25. Điểm trúng tuyển vào trường THPT Chu Văn An là 4,75.

Căn cứ vào điểm trúng tuyển, hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Trường THPT Chu Văn An tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT và theo lịch quy định.

Năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) tại Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, mỗi trường 50 chỉ tiêu.

Đây là kì thi được đánh giá còn khó hơn kì thi vào các trường chuyên bởi có sự sàng lọc rất kĩ từ điều kiện dự tuyển. Các thí sinh phải có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Toán, Vật lý, Hóa học từ 8,0 trở lên; môn Tiếng Anh từ 8,5 trở lên; môn Ngữ văn từ 6,5 trở lên.

Để dự tuyển vào lớp 10 chương trình song bằng, học sinh sẽ tham gia 3 vòng tuyển sinh. Vòng 1, các thí sinh thi cùng với kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Vòng 2, thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc. Vòng 3, phỏng vấn để lựa chọn 100 thí sinh trúng tuyển.

Đề thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chuẩn Cambridge Assessment International Education (CAIE), môn tiếng Anh thi theo hình thức viết luận; thời gian làm bài là 60 phút/môn. Còn đối với phỏng vấn sẽ theo hình thức vấn đáp để kiểm tra trình độ nghe, nói và khả năng ứng xử, phản xạ, tư duy của học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.