Hà Nội: Có trường hợp vi phạm nồng độ cồn gấp 4 lần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Công an TP Hà Nội, cao điểm xử lý lái xe sử dụng thức uống có nồng độ cồn từ tháng 6/2022 đến nay đã xử lý 3.678 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe.

Nhiều người dính phạt kịch khung

Ngày 16/9, Phòng CSGT cho biết, trong quá trình xử lý xuất hiện nhiều vi phạm nồng độ cồn ở mức độ kịch khung. Đặc biệt, ghi nhận mức vi phạm lên đến 1,58 miligram/1 lít khí thở, gần gấp 4 lần vi phạm mức kịch khung là 0,4 miligam/1 lít khí thở, cao nhất trên toàn quốc đến thời điểm này.

Ghi nhận đến nay, triển khai thực hiện cao điểm, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) và Công an các quận, huyện, thị xã đã bố trí gần 24 nghìn lượt tổ tuần tra kiểm soát với hơn 78 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các tổ xử lý nồng độ cồn làm nhiệm vụ trên đường phố ngày nào cũng xử lý được tình trạng vi phạm kịch khung. Qua phân loại người vi phạm ở mức này thường rơi vào độ tuổi trung niên.

Điển hình, vào khoảng 13 giờ chiều 1/9, tại nút giao thông Thanh Nhàn, Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ công tác Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đã xử lý trường hợp T.V.T (SN: 1969 ở khu tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát, 29D1-601.xx vi phạm mức 0,543 miligram/1 lít khí thở.

Thiếu tá Chử Anh Sơn, Đội CSGT số 4, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong ca trực trưa ngày 16/9 đơn vị đã bố trí cán bộ, phương tiện trực cả 4 góc ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn xử lý được gần 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, chiều ngày 15/9, tại nút giao ngã ba Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội), Đội CSGT số 7 khi tiến hành dừng xe máy biển kiểm soát 29V1-015.01 do người đàn ông điều khiển lưu thông Tố Hữu đi hướng Lê Văn Lương. Qua kiểm tra đã cho kết quả vi phạm 0,712 miligram/1 lít khí thở. Sau khi xin bỏ qua không được, người này đã bỏ lại phương tiện, rồi tự ý bỏ đi.

Là người trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại úy Vũ Minh Tới, Đội CSGT số 7 cho biết, cũng tại khu vực nút giao thông trọng điểm này, trong tháng 8/2022 vừa qua đã phát hiện xử lý 1 trường hợp vi phạm lên đến 1,58 miligram/1 lít khí thở, gần gấp 4 lần vi phạm mức kịch khung là 0,4 miligram/1 lít khí thở, cao nhất trên toàn quốc đến thời điểm này.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, chỉ tính riêng trong cao điểm từ tháng 6/2022 đến nay, trên địa bàn đơn vị quản lý gồm quận Thanh Xuân, Hà Đông và một phần quận Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì đã xử lý gần 400 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Các Đội CSGT số 1, 2, 3, 4 phụ trách 4 quận nội thành lõi (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa) khép kín tuần tra, kiểm soát các khung giờ trong ngày. Khi xử lý tập trung làm theo các hướng tại ngã ba, ngã tư tránh tình trạng các quán nhậu “đối phó” bằng cách thông báo cho khách hàng tránh chốt.

Các đội địa bàn, phối hợp cùng công an, quận huyện, thị xã kiểm soát 1.440 cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, 581 quán bar, karaoke, vũ trường, 77 trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới… có điều kiện phát sinh hoạt động sử dụng rượu, bia…

Tăng phạt nguội

Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý các trường hợp đi vào làn đường khẩn cấp trên đường vành đai 3.

Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý các trường hợp đi vào làn đường khẩn cấp trên đường vành đai 3.

Chiều 16/9, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cũng cho biết, cùng với nồng độ cồn, lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông khác.

Theo đó, CSGT đã triệu tập người điều khiển ô tô biển kiểm soát 29C-687.xx để làm rõ hành vi dừng đỗ tại lối lên xuống đường vành đai 2 đường Trường Chinh gây ùn tắc nghiêm trọng trên toàn tuyến.

Trước đó, trong lúc các phương tiện di chuyển chậm trên đường trên cao Trường Chinh khi vào giờ cao điểm, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29C-687.xx đã lấn làn vượt lên phía trước, chặn một chiếc xe ngay tại lối lên xuống đường vành đai 2 gần khu vực nút giao Trường Chinh - Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội).

Người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C-687.xx còn có thái độ hung hăng, đe dọa những người phản đối hành vi trên. Vụ việc chẳng những gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn làm cả tuyến đường ùn tắc nhiều giờ sau đó.

Chiều 16/9, tại Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT), lái xe Nguyễn Chí T. đã tự giác ký biên bản xử phạt hành chính với lỗi vi phạm dừng xe trái quy định gây cản trở giao thông với mức xử phạt 2,5 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 2 tháng. Qua làm việc với CSGT, lái xe Nguyễn Chí T. cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thời gian qua, CSGT (Công an TP Hà Nội) đã thiết lập hồ sơ để xử phạt hàng loạt ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường vành đai 3.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát dọc tuyến đường, CSGT đã xử lý phạt nguội nhiều trường hợp cố tình vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Với mỗi trường hợp đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường vành đai 3, các tài xế sẽ bị xử phạt 4 - 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Ghi nhận, cùng Tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã xử lý hàng loạt ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao.

Điển hình trường hợp vi phạm là chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30G-120.XX chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách trong làn đường khẩn cấp bị Tổ công tác yêu cầu dừng xe.

Tài xế Đ.M.Q (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) trao đổi với Tổ công tác, do gia đình có việc gấp nên bất đắc dĩ mới đi vào dù nhận thức được làn đường đó dành cho các xe ưu tiên, khi bị sự cố.

Không chỉ có xe ô tô con vi phạm, hàng loạt xe khách cũng đã bị xử lý với lỗi tương tự. Xe ô tô khách loại 30 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 17F-001.XX chạy tuyến Thái Bình – Sơn Tây (Hà Nội) bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm. Lái xe N.V.H đã thừa nhận đi vào làn dừng khẩn cấp là sai.

Thiếu tá Nguyễn Quang Nam, Đội CSGT số 6 cho biết, cùng với việc xử lý tại chỗ, Phòng CSGT cũng tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera phạt nguội trên tuyến.

“Việc vi phạm đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông bởi các xe đang di chuyển với tốc độ cao mà phải tránh các xe tạt ra tạt vào liên tục, khuất tầm nhìn…”, Thiếu tá Nam nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.