Hà Nội có tân Giám đốc Sở Du lịch 

GD&TĐ - Bà Đặng Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được điều động đến nhận công tác tại Sở Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh trao quyết định, chúc mừng tân Giám đốc Sở Du lịch.
Chủ tịch Chu Ngọc Anh trao quyết định, chúc mừng tân Giám đốc Sở Du lịch.

Chiều 13/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh dự và trao quyết định.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố Quyết định số 99  của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc điều động, bổ nhiệm bà Đặng Hương Giang (SN: 1972), Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Sở Du lịch Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Chu Ngọc Anh chúc mừng và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới bà Đặng Hương Giang tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể đơn vị, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ngành Du lịch của thành phố. Qua đó, đóng góp hiệu quả vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tân Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể cán bộ, người lao động Sở Du lịch thành phố đoàn kết, thống nhất, cùng vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm tạo bước đột phá, thúc đẩy ngành du lịch Thủ đô phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.