Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to vào chiều tối và đêm mai (29/6)

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 28/6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi một loạt bản tin về vùng áp thấp trên biển Đông và cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở nhiều khu vực trên cả nước.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Hiện nay (28/6), mây dông đang hình thành và phát triển trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo: Chiều tối và đêm nay (28/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm mai (29/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24h từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm mai (29/6) có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo: Đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Tin về vùng áp thấp trên biển ĐôngTrung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bản tin về thời tiết nguy hiểm trên biển, lúc 13 giờ chiều nay (28/6), vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 15,1-16,1 độ Vĩ Bắc; 116,8-117,8 độ Kinh Đông.

Dự báo: Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Từ gần sáng mai (29/6), trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Từ chiều tối nay (28/6), trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 14,5 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 30/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang và Cao Bằng

Diễn biến và dự báo mưa: Trong 3 giờ qua (từ 12h - 15h/28/06), khu vực Bắc Bộ đang có mưa dông, tại Đồng Văn (Hà Giang) đã có mưa 86mm;...

Trong 3-6 giờ tới, trên khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, trong 6 giờ tới, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang và Cao Bằng, đặc biệt tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện như

Tỉnh Hà Giang: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ - Tỉnh Cao Bằng: Bảo Lâm, Bảo Lạc Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trung bình tại các huyện: - Tỉnh Điện Biên: Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Nhé, Mường Chà.

Tỉnh Lai Châu: Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ - Tỉnh Sơn La: Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, TP Sơn La - Tỉnh Hà Giang: Vị Xuyên, Bắc Mê, Tp Hà Giang - Tỉnh Cao Bằng: Hà Quảng, Trùng Khánh Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.