Hà Nội có Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC

GD&TĐ - Hà Nội thông tin về “Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin về Đề án tại kỳ họp.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin về Đề án tại kỳ họp.

Ngày 1/7, tại kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trình bày về “Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” để báo cáo HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết về Đề án.

Dự thảo Đề án trình HĐND TP Hà Nội gồm 69 trang, bố cục 4 phần, kèm theo 2 phụ lục gồm 18 trang.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã nêu bật sự cần thiết; cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và yêu cầu đặt ra của Đề án.

Trung tướng cũng nhấn mạnh về thực trạng của công tác PCCC và CNCH trên địa bàn TP trên cơ sở tổng kết kết quả của công tác này trong 10 năm trở lại đây.

Trên cơ sở đó, Đề án đã đưa ra những dự báo tình hình, nhiệm vụ với 5 nhóm giải pháp, 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Trong đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh nhóm giải pháp làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan PCCC và CNCH.

De an 2.jpg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin về Đề án tại kỳ họp.

Bên cạnh 5 nhóm giải pháp với 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; dự thảo Đề án cũng đề ra 5 nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên nhằm tham mưu hoàn thiện thể chế trong việc thực hiện công tác PCCC và CNCH của TP; nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác PCCC và CNCH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng “công nghệ số” trong công tác quản lý Nhà nước và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học về PCCC và CNCH.

Lộ trình thực hiện Đề án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn từ nay đến hết năm 2025: UBND TP ban hành kế hoạch hết sức cụ thể, chi tiết để phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, nâng cao nhận thức, ý thức về PCCC và CNCH của quần chúng Nhân dân; tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, đảm bảo tiêu chí “4 tại chỗ”; vận động các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh phải tự trang bị phương tiện PCCC và CNCH; khắc phục theo những giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cho các công trình, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như chung cư mini, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; bổ sung các giải pháp tăng cường cho nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao, các ngõ sâu, ngõ nhỏ có chiều dài trên 200m trên địa bàn TP…

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công.

Quang canh de an.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Nhiệm vụ thực hiện Đề án được phân công chi tiết cho 16 đơn vị Sở, ngành; 30 UBND quận, huyện, thị xã; các Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng trực thuộc TP; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất TP, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực, cơ quan báo đài, truyền thông, các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn TP; đồng thời, có đề nghị đến các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội của TP tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện Đề án.

Sau khi ban hành Đề án, quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào từng giai đoạn, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã theo chức năng từng ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương chủ động lập dự án, gói dự án và dự toán kinh phí thực hiện, đề xuất nguồn ngân sách đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chương mới trong lịch sử Nhật Bản

GD&TĐ - Vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã bầu lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shigeru Ishiba, 67 tuổi, làm Thủ tướng kế nhiệm ông Fumio Kishida.