Hà Nội chuyển hơn 700 ha đất lúa làm dự án

Hà Nội chuyển hơn 700 ha đất lúa làm dự án

Thủ tướng vừa đồng ý cho UBND Thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 732,3 ha đất trồng lúa để thực hiện 108 dự án, công trình.

Tỉnh Thái Nguyên cũng được chuyển mục đích sử dụng 115,04 ha đất để thực hiện 26 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Thủ tướng đã chấp thuận cho các tỉnh Lào Cai, Nam Định, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hải Dương... được lấy hàng chục nghìn héc-ta đất lúa để thực hiện hàng trăm công trình.

Theo nghị quyết của Quốc hội, trong giai đoạn 2011 - 2015, sẽ giữ chỉ tiêu đất trồng lúa trên 3,81 triệu ha để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Sau năm 2015, căn cứ thực tế của từng địa phương, trong trường hợp cần thiết mới điều chỉnh lại chỉ tiêu này khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016 – 2020. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những năm gần đây, diện tích đất nông nghiệp tăng nhưng tại một số địa phương, diện tích lúa nước giảm khá nhanh.

Theo Ngọc Tuyên
VnExpress

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ