Hà Nội: Chính thức gắn biển tên đường Phú Mỹ

GD&TĐ - Lễ gắn biển tên đường Phú Mỹ đã diễn ra sáng 31/3 tại làng Phú Mỹ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

Các đại biểu cùng nhân dân dự lễ gắn biển tên đường Phú Mỹ.
Các đại biểu cùng nhân dân dự lễ gắn biển tên đường Phú Mỹ.

Dự lễ gắn đường Phú Mỹ có ông Trần Thanh Long (Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), ông Nguyễn Quang Thắng (phó Trưởng Ban văn hóa – xã hội, HĐND TP Hà Nội)

Ngày 9/12/2020 tại kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 10/2020/QĐ-HĐND và ngày 29/12/2020, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5725/QĐ-UBND về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội trong đó có tuyến đường mang tên Phú Mỹ

Ông Trần Thanh Long - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm phát biểu.
Ông Trần Thanh Long - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm phát biểu.

Đường Phú Mỹ thuộc quận Nam Từ Liêm mang ý nghĩa ghi nhớ, vinh danh tuyến đường gắn với ngôi làng cổ Phú Mỹ. 

Ông Trần Thanh Long nhấn mạnh, với truyền thống làng cổ Phú Mỹ, quận đề nghị các đơn vị, các phòng ban chuyên môn thực hiện quản lý tuyến đường, quản lý dân cư theo đúng quy định.

"Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường tuyên truyền giáo dục nhân dân, học sinh về ý nghĩa việc đặt tên đường Phú Mỹ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Đồng thời, nhân dân tích cực tham gia phong trào giữ gìn vệ sinh xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị nhằm phát huy giá trị, ý nghĩa tên đường gắn với ngôi làng cổ Phú Mỹ...", ông Long nói. 

Đường Phú Mỹ thuộc quận Nam Từ Liêm mang ý nghĩa ghi nhớ, vinh danh tuyến đường gắn với ngôi làng cổ Phú Mỹ.
Đường Phú Mỹ thuộc quận Nam Từ Liêm mang ý nghĩa ghi nhớ, vinh danh tuyến đường gắn với ngôi làng cổ Phú Mỹ. 

Anh Nguyễn Đình Hưng, Bí thứ Đoàn thanh niên phường Mỹ Đình 2 tự hào chia sẻ, đường Phú Mỹ được gắn biển trung hợp với những ngày đất nước kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lịch sử. Từ đây, người dân sẽ được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là khi tên đường Phú Mỹ được định danh.

Được biết, làng Phú Mỹ nay thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm xưa nằm trong một làng tên Quả Hối cùng với làng Nhân Mỹ, Phú Mỹ xưa là làng có nhiều ruộng nhất huyện Từ Liêm vì thế có câu “Đinh Phú Gia, Điều Phú Mỹ” (làng Phú Gia nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Theo tài liệu, Phú Mỹ nằm trong địa bàn hoạt động của người anh hùng dân tộc Lý Nam Đế từ xa xưa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.