Hà Nội cao điểm nắng nóng, thợ điều hòa làm không hết việc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những ngày nắng đột biến, nhu cầu của người dân về các sản phẩm làm mát tăng mạnh, vì vậy, thợ sửa điều hòa làm không hết việc.

Thợ sửa điều hoà làm việc hết công suất trong đợt nắng nóng.
Thợ sửa điều hoà làm việc hết công suất trong đợt nắng nóng.

Doanh thu sản phẩm điện lạnh tăng mạnh

Thời gian gần đây, địa bàn TP Hà Nội liên tiếp đón nhận những đợt nắng cực điểm, có những nơi đã lên đến gần 40 độ C, vì vậy mà càng lúc càng có nhiều người tìm mua các thiết bị làm mát, giải nhiệt mùa Hè.

Anh Hoàng Công Chất, quản lý một siêu thị điện máy trên đường Giải Phóng cho biết, lượng khách mua các thiết bị điện lạnh những ngày gần đây tăng gấp 7 - 8 lần ngày thường.

“Chẳng hạn như mặt hàng điều hòa, tại cửa hàng thông thường sẽ bán được khoảng 10 bộ/ngày. Nhưng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay, có hôm chúng tôi bán được 50, thậm chí 60 bộ mỗi ngày”, anh Chất nói.

Theo anh Chất, điều hòa không phải là mặt hàng bán chạy nhất tại các siêu thị điện máy mà sản phẩm đang được người dân ưa chuộng nhất là quạt điều hòa, loại quạt có thể dùng đá lạnh kết hợp sức gió để nhanh chóng hạ nhiệt cho cả các không gian mở.

“Với sự tiện dụng muốn đặt ở đâu cũng được, kèm giá thành bình quân rẻ hơn hẳn so với điều hòa không khí nên mặt hàng này rất hút khách trong những năm gần đây. Mỗi ngày nắng nóng, chúng tôi bán được cả trăm chiếc”, anh Chất chia sẻ.

Vào những ngày cuối tuần, số lượng sản phẩm được bán ra thậm chí còn cao hơn nữa, bởi đó là lúc người dân có nhiều thời gian rảnh để đi mua điều hòa, máy lạnh, quạt mát.

Chị Bách Thuý, nhân viên kinh doanh của hãng điều hòa Panasonic cho biết, lượng khách hỏi mua các dòng sản phẩm như điều hòa không khí, quạt điều hòa, quạt tích điện, quạt gió… tăng rất mạnh.

“Chính vì vậy, lượng bán của những sản phẩm này cũng tăng lên rõ rệt. Riêng đối với điều hòa, vào những ngày nắng nóng, sản lượng bán ra của chúng tôi cao gấp hơn 3 lần so với ngày thường. Ví dụ ngày thường bán được khoảng 20 - 30 bộ thì những ngày nắng nóng đỉnh điểm có thể bán ra 80 - 100 bộ”, chị Thuý nói.

Dù lượng khách đang gia tăng nhanh chóng, để hút thêm khách hàng, không ít siêu thị điện máy tung hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn. Ví dụ như hạ giá đến 60%, tặng phí vận chuyển, tặng vật tư và công lắp đặt đối với điều hòa nhiệt độ. Một số nơi nhà phân phối còn tặng thêm vài lần vệ sinh máy miễn phí để nâng cao lợi thế cạnh tranh với các siêu thị điện máy khác.

Thị trường điều hòa “nóng” theo thời tiết.

Thị trường điều hòa “nóng” theo thời tiết.

Thợ sửa chữa không ngớt việc

Bện cạnh những siêu thị điện máy hay cửa hàng bán thiết bị làm mát, đội ngũ kỹ thuật viên cùng các cơ sở bảo dưỡng, trong thời gian qua, tình trạng “làm ngày làm đêm” không hết việc thường xuyên diễn ra. Anh Hà Long, thợ sửa điều hòa tại phố Đào Duy Anh chia sẻ, cả tuần nay, nhu cầu sửa chữa điều hòa tăng cao nên khối lượng công việc của anh cũng tăng lên rất nhiều. Anh phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn vẫn chưa hết việc, nhiều khi gần 12 giờ đêm về đến nhà, khách vẫn gọi qua sửa giúp.

Tại cửa hàng điện máy Pico, đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, công việc luôn quá tải khiến các nhân viên tại cửa hàng phải làm việc tăng ca từ 7 giờ sáng đến 23 giờ nhưng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu của người tiêu dùng.

Anh Trần Văn Tuấn, chủ một cửa hàng điện máy trên phố Kim Hoa cho biết, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán ra trên dưới 10 chiếc máy lạnh mới, cộng với sửa chữa, bảo dưỡng 5 - 7 chiếc máy lạnh cũ tại nhà khách hàng. Lượng khách năm nay tăng gấp 3 lần so với năm ngoái nên cả 6 thợ đều làm việc hết công suất nhưng vẫn không đủ đáp ứng hết đơn hàng, nhiều khi khách gọi sửa chữa đành phải ngậm ngùi từ chối.

Hầu hết khách hàng chỉ tìm đến thợ bảo dưỡng vào mùa Hè, khi sử dụng điều hòa không còn thấy mát. Anh Tuấn đưa ra lời khuyên, khách hàng nên chủ động vệ sinh, bảo dưỡng trước hè khoảng 1 tháng để máy chạy mát sâu và ổn định hơn, tránh để đến lúc vào mùa nóng cao điểm mới gọi thợ bảo dưỡng, đến khi đó rất khó để gọi thợ và thợ cũng không thể làm cẩn thận, chu đáo như những ngày ít việc.

Bên cạnh đó, anh Trần Văn Tuấn, khuyến cáo, do nhu cầu sử dụng máy điều hòa tăng cao trong những ngày nắng nóng, một số thợ sửa thiếu trung thực thường nói máy bị hỏng mạch, cháy tụ… để thay mới với giá cao. Phổ biến nhất, nhiều thợ thường dùng chiêu điều hòa hết hoặc thiếu gas, cần nạp bổ sung để “móc túi” khách hàng.

Thợ sửa chữa điều hòa này cũng cho hay, hiện nay, mức giá bảo dưỡng điều hòa từ 180.000 đến 250.000 đồng/máy, tùy công suất của sản phẩm. Chi phí này chưa bao gồm tiền sửa, thay lắp linh kiện (nếu cần).

Mức thu nhập cả chục triệu đồng mỗi tháng là con số thường thấy của những người thợ điện lạnh vào mùa Hè nắng nóng cao điểm. Thông thường, giá bảo dưỡng, lắp đặt mới cho mỗi chiếc điều hòa từ 150.000 - 400.000 đồng tùy dung tích của máy, nạp gas tính thêm 150.000 - 300.000 đồng, sửa chữa từ 200.000 đồng - 500.000 đồng tùy từng lỗi.

Trung bình một ngày một thợ điều hòa kiếm được khoảng 2 - 3 triệu đồng, thu nhập cả tháng thì trên dưới 50 triệu đồng. Nhưng mức thu nhập này chỉ trong kéo dài 3 tháng Hè là cao điểm nắng nóng.

Nghề sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tuy có mức thu nhập tốt nhưng lại không có thời gian để nghỉ ngơi, vào những đợt nắng nóng cao điểm, người thợ phải làm việc từ 12 - 16 tiếng/ngày là chuyện bình thường.

Thế nhưng, theo chia sẻ của cánh thợ điều hòa, nghề này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro do thường xuyên phải treo người bằng dây thừng lơ lửng, trèo ra ngoài lan can để lắp cục nóng giữa thời tiết nhiều lúc lên tới 40 độ C, thậm chí nhiều khi mắt bị lóa, không nhìn thấy gì vì ở ngoài nắng quá lâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...