Hà Nội cách chức hiệu trưởng đi lễ trong giờ hành chính

GD&TĐ - Bà Trần Thị Yến – hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vừa bị giáng chức do đi lễ trong giờ hành chính.

Bà Trần Thị Yến – Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Tiền phong.
Bà Trần Thị Yến – Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Tiền phong.

Ngày 20/3, ông Hoàng Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, sau thời gian xem xét, huyện này đã ra những quyết định kỷ luật Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường THCS Mỹ Lương đi đền Bà Chúa kho trong chiều thứ 6 ngày 2/3.

Cụ thể, bà Trần Thị Yến- Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lương bị giáng chức xuống làm hiệu phó; một hiệu phó trường THCS Mỹ Lương đi lễ cùng bà Yến bị kỷ luật cảnh cáo. Các quyết định này có hiệu lực từ 19/3.

Theo ông Hiếu, còn 2 giáo viên khác đi lễ cùng bà Yến. Trong đó, một giáo viên thuộc quyền xử lý của nhà trường, còn một giáo viên dạy tin được thuê từ bên ngoài không thuộc quản lý trực tiếp của trường Mỹ Lương.

Trước đó, thứ sáu ngày 2/3, bà Yến cùng một hiệu phó và 2 giáo viên đã tranh thủ buổi trưa đi lễ Đền Bà Chúa kho (tỉnh Bắc Ninh).

Theo tường trình của Hiệu trưởng Trần Thị Yến, nhà trường chỉ có lịch học chính vào buổi sáng thứ sáu, buổi chiều là bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Việc thay đổi lịch bồi dưỡng do nhà trường chủ động, miễn sao đủ 3 buổi/tuần. Trước ngày 2/3, trường Mỹ Lương đã ra thông báo về việc này.

Về việc này, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) - ông Nguyễn Văn Vững nói: "Dù lịch học buổi chiều thứ sáu không phải chính khóa, nhưng việc cán bộ, giáo viên đi lễ đền trong giờ hành chính là không đúng. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.