Hà Nội: Biển số “độc” giá 500 nghìn đồng

Lê Văn Vinh khai chuyển sang “nghề” làm biển kiểm soát giả cho ô tô, xe máy được hơn 1 tháng nay, phục vụ nhu cầu của những đối tượng muốn mua biển đẹp.

Biển số giả và đồ nghề làm biển giả bị cơ quan công an thu giữ
Biển số giả và đồ nghề làm biển giả bị cơ quan công an thu giữ

Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá một cơ sở sản xuất biển kiểm soát ô tô, xe máy giả. 

Theo đó, chiều 7/5, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế làm nhiệm vụ tại phố Trần Nhật Duật đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang giao biển số xe giả cho khách.

Cụ thể, đối tượng Lê Văn Vinh - Sinh năm 1965, trú tại 42 phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bắt quả tang khi đang giao biển số xe giả 29A-118.08 cho khách hàng ngay tại cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy của mình tại địa chỉ trên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã kiểm tra bên trong và phát hiện tại cơ sở của Vinh có một máy cán nguội cùng các loại đồ nghề khác phục vụ việc làm giả biển số xe.

Bước đầu, Lê Văn Vinh khai nhận trước đó chủ yếu sửa chữa xe máy và mới chuyển sang “nghề” làm biển xe giả được hơn 1 tháng nay. 

Theo lời khai của Vinh, một bộ biển số xe ô tô giả được Vinh bán với giá từ 500.000 - 800.000 đồng, biển xe máy giả là 70.000 - 100.000 đồng/biển. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Vinh đã tiêu thụ được 4 biển số giả xe ô tô.

Cơ quan công an lấy lời khai của Lê Văn Vinh.


Cơ quan công an lấy lời khai của Lê Văn Vinh.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, việc làm giả biển số xe của Lê Văn Vinh ngoài mục đích phục vụ một số đối tượng có nhu cầu tìm mua biển số đẹp theo phong thủy hay mệnh, còn phục vụ các đối tượng xấu khi thực hiện hành vi cướp giật, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.