Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi dùng dầu luyn, mắm tôm để đòi nợ

GD&TĐ - Nhóm đối tượng có hành vi dùng sim rác gọi điện đe doạ đồng thời ném dầu luyn, mắm tôm vào nhà người thân của “con nợ” để đòi tiền.

Lê Xuân Chiên (áo trắng) và 4 người liên quan. Ảnh: N.H.
Lê Xuân Chiên (áo trắng) và 4 người liên quan. Ảnh: N.H.

Ngày 20/9, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đn vị này đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội triệt phá thành công ổ nhóm cho vay nặng lãi, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản do Lê Xuân Chiên (SN 1989, trú tại thôn Lã Côi, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu.

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, vào tháng 11/2020, chị Lê Thị Thanh D. (SN 1995, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) đã vay tiền của Lê Xuân Chiên nhiều lần với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Trên giấy tờ vay thể hiện chị D. vay số tiền 500 triệu đồng nhưng thực chất chị chỉ nhận được 443 triệu đồng, số tiền còn lại bị Chiên cắt lãi. Đến tháng 1/2021, chị D. được người thân đứng ra trả nợ giúp số tiền đã vay của Chiên trước đó.

Tháng 7/2021, chị D. tiếp tục đến vay của Chiên thêm 500 triệu đồng. Chiên đã nhờ người chuyển cho chị D. 345 triệu đồng. Số tiền còn lại đối tượng “cắt phế” làm tiền lãi và tiền giấy mực. Số tiền này, chị D. phải trả cho Chiên trong vòng 50 ngày kèm theo lãi xuất.

Đến hẹn, do không có tiền trả nợ nên chị D. đã bỏ trốn. Không tìm được “con nợ” Chiên chỉ đạo đàn em dùng sim rác nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần người thân chị D. Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy nhóm đối tượng cũng nhiều lần ném chất bẩn như dầu luyn, mắm tôm ném vào nhà người thân của D.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ đối tượng Chiên các đàn em gồm Lê Anh Việt (SN 1997, trú tại thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Bùi Xuân Trưởng (SN 2000, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình); Phạm Văn Thắng (SN 1990); Nguyễn Viết Lãm (SN 1996) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995) cùng ở huyện Gia Lâm.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 tuýp sắt gắn dao nhọn và 1 bình xịt hơi cay các đối tượng dùng để đi đòi nợ và ném chất bẩn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ