Hà Nội bắt giữ hai đối tượng buôn bán pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đào Văn Quý và Trịnh Minh Công cùng trú tại huyện Thường Tín (Hà Nội) bị cơ quan chức năng tạm giữ vì có hành vi buôn bán pháo nổ.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Sáng 14/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đào Văn Quý (SN 1983; HKTT: Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) và Trịnh Minh Công (SN 1998; HKTT: Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội) để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm.

Đây là một trong những kết quả được Công an huyện Thường Tín thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trước đó khoảng 18h30 ngày 1/1, Tổ công tác của Công an huyện Thường Tín làm nhiệm vụ tại khu vực cổng cụm công nghiệp làng nghề gỗ xã Văn Tự, huyện Thường Tín thì phát hiện Đào Văn Quý và Trịnh Minh Công có hành vi buôn bán pháo nổ. Tang vật cơ quan chức năng thu giữ là 6 hộp pháo hoa nổ có khối lượng 7,1 kg.

Hiện Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ