Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm chào đón Tết Nguyên đán

GD&TĐ - Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, phấn khởi.

Bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ảnh minh họa).
Bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ảnh minh họa).

Cụ thể, Hà Nội tổ chức 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, phân bố đều tại các xã, phường bảo đảm người dân ở nhiều khu vực có thể thưởng thức pháo hoa trong đêm Giao thừa.

Các trận địa bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại những vị trí trung tâm và không gian mở lớn, như: Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, Thành cổ Sơn Tây, Công viên Hòa Bình, hồ Văn Quán, khu vực đường đua F1… Trong khi đó, các trận địa bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại các công viên, hồ nước, sân vận động và khu đô thị thuộc các xã, phường.

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan chủ trì, giữ vai trò trung tâm hiệp đồng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa. Lực lượng Quân đội phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị, bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, y tế, giao thông và bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực các điểm bắn; bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy trực tại các trận địa. Các sở, ngành chức năng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan như bảo đảm nguồn điện, vệ sinh môi trường, y tế, thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

UBND các xã, phường có trận địa pháo hoa chịu trách nhiệm phối hợp chuẩn bị mặt bằng, huy động lực lượng dân quân, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tuyên truyền để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm bắn pháo hoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.