Hà Nội: Áp dụng song song hai quy định về đánh giá học sinh tiểu học

GD&TĐ - Năm học 2020-2021, các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội áp dụng song song hai quy định về đánh giá học sinh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học thành phố Hà Nội. Đây là năm học đầu tiên cấp tiểu học thành phố Hà Nội và cả nước triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn ngành năm học 2020-2021.

Ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục thực hiện nhiệm vụ củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập và tạo thuận lợi cho học sinh đến trường...

Năm học 2020-2021, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố áp dụng song song hai quy định về đánh giá học sinh.

Đối với học sinh lớp 1, các nhà trường thực hiện đánh giá học sinh theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. Các nhà trường cần tổ chức đánh giá nghiêm túc, công bằng, coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác và không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh.

Đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 5, các nhà trường tổ chức đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2012 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chử Xuân Dũng- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định, năm học 2019-2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song cấp tiểu học thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Công tác chuẩn bị, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện tích cực, các nhà trường đã ưu tiên kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và lựa chọn đội ngũ giáo viên tốt để dạy học lớp 1 bảo đảm chất lượng.

Năm học 2020-2021, bên cạnh việc triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ chung, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu chính quyền địa phương rà soát, mở rộng quỹ đất dành cho việc xây dựng trường học.

Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp, coi đây là vấn đề cốt yếu để nâng cao chất lượng giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các đơn vị, nhà trường đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn trường học và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc, triệt để các vấn đề gây bức xúc cho dư luận như thu - chi sai quy định, dạy thêm học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.

Trường Mầm non Hòa Chung tổ chức ngày hội trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh.

Trường học Cao Bằng ươm mầm số

GD&TĐ - Từ thành thị đến vùng biên, nhiều trường mầm non ở Cao Bằng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và giáo dục STEAM để đổi mới hoạt động dạy học.