Hà Nam: Thông chốt kiểm soát dịch, lộ kẻ gây ra 11 vụ trộm cắp

GD&TĐ - Thanh niên thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản chủ yếu là xe máy và xe đạp trên các địa bàn Thanh Hóa, Hà Nội và tỉnh Bình Dương.

Hà Nam: Thông chốt kiểm soát dịch, lộ kẻ gây ra 11 vụ trộm cắp

Công an Hà Nam cho biết, công an phường Duy Minh (thị xã Duy Tiên - Hà Nam) vừa phối hợp với tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19 tại QL1A, phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Đại Dương (SN 1991), trú tại xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 21/8, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến QL 1A phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Jupiter, BKS: 36N3-0943 đi theo hướng Hà Nội – Hà Nam có dấu hiệu khả nghi.

Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng đã không chấp hành, cố tình điều khiển xe vượt chốt kiểm soát. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành truy đuổi, phối hợp với Công an phường Duy Minh đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến QL1A đưa đối tượng về Công an phường làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu Dương khai nhận đêm ngày 21/8/2021 đã trộm cắp chiếc xe máy tại Ngã tư Dân Lực, thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa mang đi Hà Nội tiêu thụ nhưng không vào được địa phận Hà Nội. Đang trên đường quay trở lại Thanh Hóa thì bị lực lượng Công an Hà Nam phát hiện, bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận từ tháng 2/2019 đến nay đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản chủ yếu là xe máy và xe đạp trên các địa bàn Thanh Hóa, Hà Nội và tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Lê Đại Dương đã có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù từ tháng 2/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.