Hà Nam ghi nhận 933 ca bệnh Covid-19 trong đợt dịch mới

GD&TĐ - Trong số 933 ca mắc Covid-19 đợt dịch mới ở Hà Nam, có đến 372 F0 được phát hiện ở khu phong tỏa và tại nhà.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tối 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 11 F0 phát hiện ở khu phong tỏa và tại nhà, còn lại ghi nhận tại khu cách ly và thông qua lấy mẫu sàng lọc tại cơ sở y tế.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9 đến 18 giờ ngày 30/10, Hà Nam ghi nhận 933 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Trong số đó, có 54 ca cộng đồng và 372 trường hợp phát hiện tại khu phong tỏa, tại nhà.

Đến nay, 677 bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Số còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh và các cơ sở y tế trên địa bàn.

Trong đợt dịch mới, tỉnh Hà Nam đã phát huy hiệu quả vai trò của 4.709 tổ Covid-19 cộng đồng và 270 chốt liên ngành, kiểm soát dịch tại các khu vực giám ranh, khu vực phong toả, giãn cách, khu cách ly tập trung.

Theo Sở Y tế tỉnh Hà Nam, để thích ứng an toàn trong bối cảnh có dịch Covid-19, người dân cần tin tưởng, đồng thuận thực hiện giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của Bộ Y tế và ban ngành chức năng trong tỉnh.

Tích cực cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện truyền thông chính thống để hiểu rõ, thực hiện đúng khuyến cáo, không chủ quan trước dịch bệnh nhưng cũng không quá hoang mang, lo lắng.

Tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch.

Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K, chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch của địa phương với tinh thần: Vừa là giúp đảm bảo an toàn cho bản thân, cho người thân trong gia đình vừa là trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ