Hạ màn chiêu lừa rao bán kit test Covid-19 giá rẻ rồi ẵm luôn tiền đặt cọc

GD&TĐ - Sau khi tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội, Nguyễn Chí Thanh đã rao bán kit test Covid-19 giá rẻ và yêu cầu khách hàng đặt cọc sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an thị xã Duy Tiên đã phối hợp cùng với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Thanh (SN 2002, trú tại khu tập thể cơ khí giải phóng xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Duy Tiên phát hiện một người phụ nữ trú tại xã Duy Hải (thị xã Duy Tiên) bị một đối tượng trên mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 200 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Chí Thanh khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Thanh mượn tài khoản ngân hàng của bạn bè sau đó lập tài khoản mạng xã hội Facebook ảo có tên trùng với tên chủ tài khoản ngân hàng của bạn đã mượn trước đó.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh.
Đối tượng Nguyễn Chí Thanh.

Tiếp đó, đối tượng sử dụng tài khoản trên tham gia vào nhóm “Test nhanh Lablovation” sau đó liên tục đăng tải các bài viết rao bán kit test nhanh Covid-19 với giá rẻ hơn thị trường để thu hút người xem, tìm kiếm con mồi.

Khi có người liên hệ đặt mua, Thanh chủ động yêu cầu khách hàng đặt cọc với số tiền nhất định. Khi bị hại đã chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng mà Thanh mượn trước đó, đối tượng lại tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu khách hàng chuyển toàn bộ số tiền mua hàng cho mình.

Sau khi nhận được toàn bộ số tiền hàng khách chuyển, đối tượng đã rút toàn bộ số tiền để tiêu xài đồng thời chặn liên lạc với bị hại. Bằng thủ đoạn trên, Thanh đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Được biết, đối tượng Thanh nghiện game và thường lang thang tại các quán internet trên địa bàn TP. Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ