Khoảng 2,000 người sẽ mất việc, và trong đó chỉ có khoảng 700 người có thể chuyển sang các lĩnh vực thực thi pháp luật khác.
![]() |
Các phòng giam không có người tại các nhà tù Hà Lan. |
Số lượng các nhà tù ở Hà Lan giảm mạnh từ năm 2004. Đến năm 2013, đã có 19 nhà tù đóng cửa vì không đủ tù nhân để giam giữ.
Vấn đề này lên đến đỉnh điểm vào thời điểm tháng 9 năm ngoái, khi Hà Lan nhận trách nhiệm giam giữ “hộ” 240 tù nhân của Na Uy để giữ số lượng phạm nhân quy định.
Bộ trưởng Bộ tư pháp Ard van der Steur cũng khẳng định trước quốc hội Hà Lan rằng chi phí để duy trì nhà tù thưa thớt là rất lớn cho một quốc gia nhỏ.
Một trong những yếu tố dẫn đến việc trên là tỷ lệ phạm tội tại Hà Lan quá thấp. Trong đó, luật phòng chống ma túy lại chủ yếu hỗ trợ công tác cai nghiện chứ không có xu hướng trừng phạt con nghiện.
Hơn nữa, sở dĩ số lượng tội phạm bị giam giữ giảm cũng vì Hà Lan áp dụng hệ thống giám sát đặt ở mắt cá chân, việc này giảm tỉ lệ tái phạm chỉ còn một nửa so với việc giam giữ truyền thống.
Phạm nhân thay vì chỉ ăn cơm tù, giờ được đóng góp cho xã hội và có cơ hội tái hòa nhập với cộng đồng lao động cao hơn.
![]() |
Biện pháp cải thiện trật tự xã hội này của Hà Lan đạt được hiệu quả không ngờ. Dân số Hà Lan hiện có 17 triệu người nhưng số người bị giam giữ chỉ là 11.600 người. Tương đương với trên 100.000 người chỉ có 69 người bị giam giữ.
So sánh với Mỹ, đất nước có tỉ lệ này là 716 trên 100.000 người, ở mức cao nhất trên thế giới. Chính phủ Hà Lan rõ ràng có sự quan tâm đến các dịch vụ xã hội và các chương trình thúc đẩy người lầm lỗi hoàn lương.
Công tác xã hội đủ sâu và rộng rãi sẽ ngăn chặn được tình trạng phạm nhân ra khỏi tù dễ quay lại con đường phạm tội vì không được xã hội đón nhận.