Hà Giang: Thiên tai gây thiệt hại 1.700 tỷ đồng, gần 70 người thương vong

GD&TĐ - 10 tháng đầu năm 2024, thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Hà Giang.

Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Km49, Quốc lộ 2 vào sáng 29/9 đoạn qua huyện Bắc Quang (Hà Giang) khiến 4 người tử vong.
Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Km49, Quốc lộ 2 vào sáng 29/9 đoạn qua huyện Bắc Quang (Hà Giang) khiến 4 người tử vong.

10 tháng đầu năm 2024, thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Hà Giang.

Tỉnh Hà Giang vừa tổ chức cuộc họp rà soát công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2024.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, 10 tháng năm 2024 toàn tỉnh đã xảy ra 21 đợt thiên tai làm 37 người chết, 29 người bị thương; 11.600 nhà ở bị hư hỏng, đổ sập hoàn toàn; thiệt hại trên 8.000 ha cây trồng, hoa màu các loại; trên 1.500m đường quốc lộ bị hư hỏng.

Thiên tai cũng khiến nhiều công trình thủy lợi, công trình phúc lợi, tuyến đường giao thông tỉnh lộ, liên xã, thôn tại Hà Giang bị sạt lở, ảnh hưởng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra 12 vụ cháy rừng, làm 2 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại 23,5ha rừng.

Ước giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trên toàn tỉnh từ đầu năm đến nay khoảng trên 1.700 tỷ đồng.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tập trung bàn giải pháp huy động nguồn lực; khắc phục nhà ở, di dân tái định cư; khôi phục sản xuất nông, lâm nghiệp; khắc phục cơ sở hạ tầng sau thiên tai để ổn định đời sống cho nhân dân.

Ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần xác định phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại; làm tốt công tác rà soát đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định.

Tiếp tục quan tâm sửa chữa các công trình, hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai cho cộng đồng. Phối hợp ngành chuyên môn rà soát những vùng có nguy cơ sạt lở để có phương án xử lý kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ