Hà Giang: Phát hiện, bắt giữ và cách ly 35 công dân nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Ngày 7&8/12, Đồn Biên phòng Xín Cái (BCH BĐBP tỉnh Hà Giang) đã phát hiện, bắt giữ, cách ly 35 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; tiếp nhận cách ly theo quy định 6 công dân do Công an Trung Quốc trao trả.

11 công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại khu vực mốc 456 lúc 10 giờ ngày 7/12.
11 công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại khu vực mốc 456 lúc 10 giờ ngày 7/12.

2h đêm ngày 8/12, Tổ tuần tra thuộc chốt liên ngành phòng, chống Covid -19 số 4 - Đồn Biên phòng Xín Cái trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực đường mòn mốc 457 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã phát hiện 6 công dân Việt Nam (5 nam và 1 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó ngày 7/12, lúc 6h30, chốt liên ngành phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép số 4 - Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 1 công dân nam giới nhập cảnh trái phép vào địa bàn qua khu vực mốc 450.

6 công dân do Đồn Biên cảnh Điền Bồng, Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả lúc 16h ngày 7/12 tại khu vực mốc 450
6 công dân do Đồn Biên cảnh Điền Bồng, Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả lúc 16h ngày 7/12 tại khu vực mốc 450

7h phát hiện 17 công dân gồm 7 nam, 10 nữ đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam. 10h, tại khu vực mốc 456, Tổ tuần tra tiếp tục phát hiện 11 công dân Việt Nam gồm 6 nam và 5 nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn.

Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh gồm: Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ,  Quảng Bình,  Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang và Điện Biên.

Số công dân trên xuất cảnh trái phép từ các tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc để làm thuê từ đầu năm 2020 đến nay. Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phúc tạp, một số doanh nghiệp của Trung Quốc ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng nên các công dân trên không có việc làm và đã thuê xe ô tô chở ra biên giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua khai thác người nhập cảnh trái phép cũng cho biết: Do Trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh (Trung Quốc) đối diện với đoạn biên giới khu vực Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý có đường cao tốc, đoạn đường từ nội địa ra Trấn Điền Bồng ngắn, chi phí thấp, lực lượng chức năng tại khu vực quản lý chưa chặt chẽ nên các nhà xe đã chở thẳng các công dân ra biên giới khu vực Trấn Điền Bồng (Trung Quốc) để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

6 công dân bị chốt liên ngành số 4 - Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ lúc 2 giờ đêm ngày 8/12 tại khu vực mốc 457
6 công dân bị chốt liên ngành số 4 - Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, bắt giữ lúc 2 giờ đêm ngày 8/12 tại khu vực mốc 457

Cũng trong ngày 7/12, lúc 16h, tại khu vực mốc 450 thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận 6 công dân Việt Nam do Đồn Biên cảnh Điền Bồng, Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Số công dân được trao trả gồm 3 nam 3 nữ đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Giang, đã xuất cảnh trái phép qua các đường mòn sang Trung Quốc với mục đích đi chợ mua vật dụng sinh hoạt và bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn hành lý, tuyên truyền cho các công dân không vị phạm các quy định về xuất, nhập cảnh và bàn giao các công dân trên cho các khu cách ly tập trung thuộc 2 xã Thượng Phùng và Xín Cái, huyện Mèo Vạc cách ly theo quy định, sau thời gian cách ly tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ