Hà Giang có 20 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 25/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, trong đó tỉnh Hà Giang có 20 giải.

Tỉnh Hà Giang có 20 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. (Ảnh: Báo Hà Giang).
Tỉnh Hà Giang có 20 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia là hoạt động thường niên, chọn học sinh giỏi cấp quốc gia dành cho học sinh bậc Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Năm học 2023-2024, tỉnh Hà Giang có 82 học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, đến từ các trường Trung học Phổ thông khác nhau trên địa bàn tỉnh, gồm 9 đội tuyển thuộc các môn: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Các môn thi đều được thi viết, trừ môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy vi tính.

Theo kết quả Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, tỉnh Hà Giang có 20 em đạt giải gồm: 2 giải Nhì; 5 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Cụ thể, môn Toán 2 giải Khuyến khích; môn Hoá học 1 giải Khuyến khích; môn Sinh học 2 giải Khuyến khích; môn Ngữ Văn 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; môn Lịch sử 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; môn Địa lí 1 giải Nhì; 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích; môn Tiếng Anh 1 giải Nhì.

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia cấp THPT được xem là một kỳ thi quan trọng giúp lựa chọn ra những học sinh ưu tú, xuất sắc; nâng cao chất lượng dạy và học, tạo nguồn bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh, đất nước; đồng thời đây là dịp để các em thể hiện kiến thức, năng lực bản thân và xây dựng cơ hội cho tương lai, đặc biệt là kỳ thi Đại học sắp tới...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.