Hạ Australia, U17 Nhật Bản đoạt vé dự U17 World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - U17 Nhật Bản đánh bại U17 Australia 3-1 ở tứ kết U17 châu Á 2023, qua đó ghi danh vào vòng bán kết và có suất dự VCK U17 World Cup.

U17 Nhật Bản đoạt vé dự U17 World Cup sau khi vượt qua U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á.
U17 Nhật Bản đoạt vé dự U17 World Cup sau khi vượt qua U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á.

Chiều qua (26/6), U17 Nhật Bản đối đầu với U17 Australia trong trận tứ kết 3 giải U17 châu Á 2023. Với thực lực mạnh hơn, đội bóng trẻ tới từ xứ Mặt trời mọc đã thi đấu lướt trước đại diện của “xứ chuột túi”.

Ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, U17 Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số do công của Nawata. Đến phút 23, đội bóng của HLV Moriyama nâng tỷ số lên 2-0 với pha lập công của Michiwaki.

Trong hiệp 2, U17 Nhật Bản tiếp tục chơi lấn lướt trước đối thủ. Tuy nhiên, ở phút 62, “Samurai xanh” bất ngờ bị Irankunda ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Sau khi bị rút ngắn tỉ số, U17 Nhật Bản làm chủ hoàn toàn thế trận và tấn công mạnh mẽ. Phút 74, Takaoka ấn định tỷ số 3-1 cho U17 Nhật Bản, qua đó giúp đội nhà vào bán kết và đoạt suất dự U17 World Cup.

Ở vòng bán kết, U17 Nhật Bản sẽ so tài với U17 Iran, một đối thủ xứng tầm và cũng là ứng cử viên vô địch của mùa giải năm nay.

Theo lịch trình dự kiến, VCK U17 World Cup sẽ tổ chức từ ngày 10/11 tới 2/12 với sự góp mặt của 24 đội tuyển.

U17 Indonesia trước đó không vượt qua được vòng loại U17 châu Á 2023, tuy nhiên họ vẫn có mặt ở VCK U17 World Cup với tư cách là đội chủ nhà của giải đấu.

Như vậy, châu Á sẽ có 5 đại diện ở giải đấu tới. 4 đại diện khác cũng chính là 4 đội bóng vừa có vé vào chơi vòng bán kết U17 châu Á 2023.

Theo truyền thông Indonesia, HLV Shin Tae Yong là một trong số những ứng cử viên dẫn dắt U17 Indonesia ở U17 World Cup 2023. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc đang bận rộn với kế hoạch chuẩn bị cho ĐT Indonesia ở Asian Cup 2023, giải đấu diễn ra vào đầu năm sau.

HLV Indra Sjafri, người vừa cùng U22 Indonesia giành HCV SEA Games 32, cũng là ứng cử viên sáng giá cho ghế HLV của U17 Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên chấm bài và soạn giáo án điện tử, mắt của cô Nguyễn Thị Mai Hương mờ, yếu và tăng độ.

Cách bảo vệ mắt hiệu quả

GD&TĐ - Khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhiều người thường nghĩ đến: Khàn giọng, mất tiếng, viêm thanh quản, giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều.