'Gương mặt đẹp trai nhất K-pop năm 2022' là ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không nằm ngoài dự đoán, đứng ở vị trí số 1 không ai khác đó chính là V (BTS).

Hàng năm, người hâm mộ sẽ được mời bình chọn cho những gương mặt họ yêu thích trong các cuộc thăm dò trên toàn thế giới, chẳng hạn như bảng xếp hạng toàn cầu "100 gương mặt đẹp nhất" của TC Candler.

Mới đây, người hâm mộ tiếp tục tham gia bình chọn để tìm ra “Gương mặt đẹp nhất K-Pop năm 2022” trong cuộc bình chọn của TOP 100 (@TOP100KPOP).

Tuy nhiên, dù K-Pop được xem là mảnh đất không thiếu những gương mặt trai xinh gái đẹp nhưng ai đăng quang “Gương mặt đẹp trai nhất K-Pop năm 2022?” là câu hỏi không khó để tìm ra đáp án.

V (BTS) dẫn đầu danh sách Top 10 "Gương mặt đẹp trai nhất K-pop năm 2022".

V (BTS) dẫn đầu danh sách Top 10 "Gương mặt đẹp trai nhất K-pop năm 2022".

Và không nằm ngoài dự đoán, đứng ở vị trí số 1 không ai khác đó chính là V (BTS).

V (BTS) là một trong những nam thần tượng sở hữu lượng fan khổng lồ. Nam ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất nhì hiện nay tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Kể từ khi BTS ra mắt, cư dân mạng và những người thậm chí không biết về K-Pop đã so sánh V (BTS) với những nhân vật bước ra từ truyện tranh bởi vẻ ngoài nổi bật, đẹp như tạc tượng.

Nam thần tượng thậm chí đã đứng đầu các danh sách bình chọn gương mặt đẹp nhất trong nhiều năm qua.

Trước đó, V cũng đứng đầu trong cuộc bình chọn các thần tượng K-pop "Điển trai và xinh đẹp nhất thế giới năm 2022" của nền tảng truyền thông trực tuyến Special Awards. V còn đứng đầu cuộc bình chọn danh hiệu "Người đẹp trai nhất thế giới 2021" do tạp chí Nubia của Anh tổ chức sau 5 tháng tiến hành khảo sát.

Ngoài ra, 2 thành viên khác của nhóm nhạc đình đám BTS là Jimin và Jungkook cũng lần lượt đứng ở vị trí số 6 và 7 của bảng xếp hạng này.

Dưới đây là những vị trí còn lại của Top 10 "Gương mặt đẹp trai nhất K-pop năm 2022":

Đứng ở vị trí số 10 là Junkyu (Treasure).

Đứng ở vị trí số 10 là Junkyu (Treasure).

Đứng ở vị trí số 9 là Hueningkai (TXT).

Đứng ở vị trí số 9 là Hueningkai (TXT).

Đứng ở vị trí số 8 là Soobin (TXT).

Đứng ở vị trí số 8 là Soobin (TXT).

Đứng ở vị trí số 7 là Jungkook (BTS).

Đứng ở vị trí số 7 là Jungkook (BTS).

Đứng ở vị trí số 6 là Jimin (BTS).

Đứng ở vị trí số 6 là Jimin (BTS).

Đứng ở vị trí số 5 là Yeonjun (TXT).

Đứng ở vị trí số 5 là Yeonjun (TXT).

Đứng ở vị trí số 4 là Tae Hyun (TXT).

Đứng ở vị trí số 4 là Tae Hyun (TXT).

Đứng ở vị trí số 3 là Yuuta (NCT).

Đứng ở vị trí số 3 là Yuuta (NCT).

Đứng ở vị trí số 2 là Beomgyu (TXT).

Đứng ở vị trí số 2 là Beomgyu (TXT).

Theo koreaboo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.