Grammy 2021: BTS bị đánh bại, Beyonce thắng nhiều giải nhất

GD&TĐ - Ban nhạc BTS của Hàn Quốc đã bị đánh bại trong nỗ lực giành giải Grammy đầu tiên. Trong khi đó, Beyonce trở thành nghệ sĩ nữ thắng nhiều giải Grammy nhất.

Beyonce trở thành nghệ sĩ nữ thắng nhiều giải Grammy nhất.
Beyonce trở thành nghệ sĩ nữ thắng nhiều giải Grammy nhất.

Grammy là một giải thưởng được tổ chức bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia của Hoa Kỳ cho những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm. 

Giải Grammy còn được coi là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc toàn thế giới, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh.

Lễ trao giải Grammy lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 04 tháng 5 năm 1959 nhằm tôn vinh và tỏ lòng kính trọng những thành tựu âm nhạc với các nghệ sĩ trong năm 1958.

Riêng năm 2018, thay vì được tổ chức ở Trung tâm Spaples ở Thành phố Los Angeles như mọi năm, Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 60 đã được tổ chức tại Madison Square Garden ở Thành phố New York.

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lễ trao giải Grammy sẽ không có khán giả trực tiếp tại địa điểm tổ chức mà chỉ có người dẫn chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn và một vài khách mời đặc biệt.

Những nghệ sĩ còn lại sẽ tham gia theo hình thức livestream từ nhà riêng, tương tự như lễ trao giải Quả cầu Vàng mới đây.

Megan Thee Stallion, Beyonce và Billie Eilish là một trong những người chiến thắng sớm nhưng ban nhạc BTS của Hàn Quốc đã bị đánh bại trong nỗ lực giành giải Grammy đầu tiên.

Theo đó, BTS nhận một đề cử cho "Màn trình diễn bộ đôi/nhóm xuất sắc" nhưng không giành được thắng khi thua trước bản hit Rain on Me của Lady Gaga và Ariana Grande. Ban nhạc 7 thành viên sẽ biểu diễn ca khúc hit của nhóm bằng tiếng Anh - Dynamite. Phần trình diễn được ghi hình từ Hàn Quốc.

Rapper Megan Thee Stallion đã giành chiến thắng nhờ màn trình diễn rap "Savage", kết hợp cùng Beyonce, trong một đêm trọng đại đối với nhạc sĩ người Texas, người được coi là ứng cử viên hàng đầu cho giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Beyonce, nữ nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất trong lịch sử Grammy với 79 lần trong sự nghiệp, bước vào buổi lễ với 9 đề cử dẫn đầu, chủ yếu là từ âm nhạc tôn vinh nền văn hóa Da đen trong một năm hỗn loạn chủng tộc ở Hoa Kỳ. Taylor Swift, Roddy Rich và Dua Lipa xếp sau với 6 đề cử dành cho mỗi người.

Kanye West đã giành giải Grammy cho album "Jesus is King", trong khi Beyonce cũng giành giải Video âm nhạc hay nhất cho "Brown Skin Girl", cô đã chia sẻ với cô con gái Blue Ivy chín tuổi của mình.

Eilish, thiếu niên Los Angeles đã thống trị giải Grammy năm ngoái, đã giành chiến thắng cho ca khúc chủ đề của bộ phim James Bond sắp tới “No Time to Die”.

Lipa và album “Future Nostalgia” của cô ấy có thể có lợi thế khi là người duy nhất trong bộ ba nhận được đề cử trong cả ba cuộc đua lớn - album, đĩa hát và bài hát của năm.

Melinda Newman, biên tập viên điều hành của Billboard cho West Coast và Nashville, cho biết: “Các đề cử thật đáng ngạc nhiên - The Weeknd không được đề cử, đó là một năm rất kỳ lạ để cố gắng dự đoán”, cô nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ