Góp ý hoàn thiện hướng dẫn dạy học lớp 1 chương trình GDPT mới

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo.

Thực hiện chương trình GDPT mới ban hành theo Thông tư số 32/2028/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp1 từ năm học 2020-2021. Hướng dẫn đã đề cập cụ thể tới: Mục đích, yêu cầu và điều kiện thực hiện; Nội dung dạy học và kế hoạch giáo dục; Hướng dẫn thực hiện đối với nơi chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Việc tổ chức thực hiện...

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự
Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự 

Để hoàn thiện hơn nữa hướng dẫn tổ chức dạy học theo chương trình GDPT mới nói chung, tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020 – 2021 nói riêng, đạt hiệu quả thì việc lấy ý kiến đóng góp trực tiếp từ đại diện các địa phương, cơ sở giáo dục (lãnh đạo Sở GD&ĐT; Trưởng phòng GD TH các Sở GD&ĐT; Hiệu trưởng, GV) vô cùng cần thiết.

TS Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ GD TH trao đổi tại hội thảo
TS Thái Văn Tài - Quyền Vụ trưởng Vụ GD TH trao đổi tại hội thảo 

Tại hội thảo một số nội dung đã được đại biểu của 31 tỉnh thành quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến nhiều như: Làm sao để điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn; Đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; Vấn đề đảm bảo đủ tỉ lệ GV/lớp trong đó có GV dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định; Thời lượng dạy học 2 buổi/ngày khi thực hiện 9 hoặc 10 buổi/tuần (33 tiết/tuần đến 35 tiết/tuần) đã phù hợp? Chế độ cho giáo viên khi thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ra sao để khuyến khích và bảo đảm được công sức, thời gian cống hiến…

Đại diện của 31 địa phương tham dự và góp ý cho hội thảo
 Đại diện của 31 địa phương tham dự và góp ý cho hội thảo

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định: Hội thảo là dịp để lắng nghe suy nghĩ góp ý và thấy được những băn khoăn cũng như tinh thần trách nhiệm của đại biểu và thầy cô giáo trong quá trình chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT mới ở bậc TH.

Mặt khác chương trình GDPT mới được thiết kế dạy học 2 buổi/ngày cho bậc TH, vì vậy địa phương cần tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện. Cùng đó địa phương cũng cần chủ động trong vấn đề rà soát cơ sở vật chất, dự báo số lượng HS hàng năm để đề xuất tăng cường cơ sở vật chất phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học…

Quá trình chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện tại các địa phương còn những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên…, xong những chỉ thị mà Bộ GD&ĐT đã ban hành là cơ sở pháp lý để các địa phương thực hiện các điều kiện cần thiết cho chương trình GDPT mới.

Theo TT Nguyễn Hữu Độ, Ban soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các địa phương và có sự chỉnh sửa để tiếp tục hoàn thiện, phù hợp hơn giúp các địa phương thực hiện hiệu quả, thiết thực…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.