Google đẩy mạnh phát triển sản phẩm thân thiện môi trường

GD&TĐ - Google đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển bền vững của mình với các mục tiêu mới cho các sản phẩm phần cứng mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vào năm 2019, Google đã đưa ra một số mục tiêu cho vấn đề này như sử dụng nguyên vật liệu tái chế trong tất cả các sản phẩm mới vào năm 2022. Tất cả các thiết bị Pixel và Nest được phát hành trong năm nay đều sử dụng vật liệu tái chế ở một số mức độ nhất định.

Trong bối cảnh đó, Google đang đặt ra một số mục tiêu tham vọng hơn cho tương lai. Đối với những sản phẩm mới, công ty cam kết sử dụng ít nhất 50% vật liệu nhựa tái chế hoặc tái tạo trên tất cả các sản phẩm của mình vào năm 2025. Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế nếu có khả năng.

Google quyết tâm nhận chứng nhận UL 2799 Zero Waste to Landfill cho tất cả các cơ sở lắp ráp vào năm 2022, đảm bảo hầu hết các chất thải đều được tái chế. Để nhận được chứng nhận này, ít nhất 90% vật liệu phế thải phải được chuyển hướng thông qua các phương pháp khác ngoài chất thải.

Ngoài ra, Google cam kết không sử dụng bao bì nhựa. Loại bao bì này có được thể tái chế 100% vào năm 2025.

Theo Neowin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.