Trong một bài blog dành cho các nhà phát triển, người quản lý sản phẩm Android UI của Google là Megan Potoski đã viết rằng Google đang làm việc với các đối tác thiết bị "để ủy thác một vài yêu cầu" cho mục đích tương thích ứng dụng. Trong số này bao gồm cả việc giới hạn số lượng "tai thỏ"" trên một thiết bị.
Người này nói rằng Android P không thể có "nhiều hơn 2 tai thỏ trên một thiết bị". Google chỉ cho phép tối đa 2 tai thỏ ở cạnh trên và dưới của màn hình thiết bị chạy Android P (tai thỏ không được phép thiết kế ở cạnh trái và phải của màn hình).
Tại thời điểm này, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy chiếc smartphone nào có 2 tai thỏ. Vì vậy, lệnh cấm 3 tai thỏ trở lên của Google chỉ có tác dụng về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, trào lưu tai thỏ trên điện thoại diễn ra rất nhanh chóng do đó việc đưa ra các quy định trước khi sự việc có thể diễn ra sẽ tạo điều kiện cho các ứng dụng hoạt động ổn định trên những thiết bị có màn hình lạ lẫm.
Những hạn chế của Google nhằm đảm bảo rằng các ứng dụng hiển thị một cách chính xác, bất kể bạn chọn thiết bị nào. Bởi vì các tai thỏ đôi khi chiếm dụng không gian hiển thị của các ứng dụng, Android P bao gồm các cơ chế điều khiển cho phép các ứng dụng tránh hoặc che đi phần tai thỏ này.
Theo mặc định, Android P sẽ mở rộng thanh trạng thái trên đầu màn hình để nó chiếm toàn bộ phần thay vì cắt một phần của ứng dụng (khi có tai thỏ). Và trong chế độ hiển thị màn hình theo chiều ngang (landscape mode), các tai thỏ sẽ bị bôi đen.
Nhưng nếu nhà phát triển ứng dụng muốn, họ sẽ làm cho các ứng dụng bao quanh phần tai thỏ này. Điều này sẽ giúp cho các ứng dụng như bản đồ, game hiển thị được nhiều nội dung hơn.
Các nhà phát triển đã có thể thử nghiệm hỗ trợ "tai thỏ" trên Android P beta từ tháng 5. Phiên bản cuối cùng của Android P đã sẵn sàng vào cuối mùa hè nhưng chúng ta chỉ có thể thấy chúng khi một số thiết bị mới lên kệ vào mùa thu năm nay.
Google cho biết hiện đã có 16 điện thoại tai thỏ từ 11 nhà sản xuất khác nhau và con số sẽ còn tăng lên nhiều trong năm nay. Nhưng rất có thể, các hãng lớn như Samsung sẽ không ra mắt điện thoại tai thỏ nào trong thời gian tới.
Google cấm điện thoại Android nhiều hơn 2 "tai thỏ"
GD&TĐ - Google đang phát triển sự hỗ trợ chính thức cho thiết kế "tai thỏ" trên Android P, nhưng công ty cũng đặt ra quy tắc cơ bản đầu tiên: chỉ tối đa 2 "tai thỏ" mà thôi.
Theo Vnreview
Nhà khoa học kiếm tìm những bí ẩn trong lòng đất
Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt
Sứ mệnh tới hành tinh 10 tỷ tỷ USD
Pin cát lớn nhất thế giới giúp giảm phát thải carbon
Chế phẩm bảo quản bưởi từ lá trầu không
Tin tiêu điểm
Đến Ukraine, F-16 mới hiểu được thế nào là chiến tranh thực sự
Thế giới
GD&TĐ - Từ trước đến nay F-16 mới chỉ đối đầu với những đối thủ nhẹ ký chứ chưa gặp phải các hệ thống phòng không tiên tiến như S-400 hay tiêm kích Su-35 Nga.
Nga loại bỏ 2 đơn vị đặc nhiệm Sói Trắng và Biệt động quân ở Donetsk
Thế giới
GD&TĐ - Nhóm Biệt động quân tinh nhuệ “Rangers” của Quân đội Ukraine và nhóm đặc nhiệm “Sói Trắng” của An ninh Ukraine bị tiêu vong tại Chasov Yar và Avdiivka.
Cựu sĩ quan tình báo Mỹ nói về đòn diệt tên lửa thần kỳ ATACMS
Thế giới
GD&TĐ - Nga được cho là đã sẵn sàng đối phó tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS bản nâng cấp với tầm xa 300 km.
Thiêu hủy loạt pháo ở Avdeevka, kiểm soát Semyonovka, tấn công xưởng lắp UAV
Thế giới
GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát Semyonovka và tấn công xưởng lắp ráp UAV của Ukraine trong ngày.
Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 5 năm 2024
Giáo dục
GD&TĐ - Quy chế thi KHKT; hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành GDĐT trường ĐH... là chính sách GD có hiệu lực từ tháng 5/2024.
U23 Việt Nam hưởng lợi ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026
Thể thao
GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á đã tìm được quốc gia đăng cai Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Chùm ảnh vỡ đập khiến nhất 40 người thiệt mạng
Thế giới
GD&TĐ - Một con đập bị sập ở miền Tây Kenya sáng 29/4, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, cảnh sát cho biết.
Tin nổi bật
Bộ GD&ĐT công bố tổng đài hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
Giáo dụcCơn sốt mua điện của Ukraine cho thấy điều gì?
Thế giớiLưu ý đối với thí sinh khi đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Giáo dụcThí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ hôm nay 2/5
Giáo dụcCựu HLV Thái Lan ứng cử vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam
Thể thaoUAV cảm tử Geran-2 được nâng cấp với sức mạnh vượt trội
Thế giớiVì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?
Sức khoẻVì sao tên lửa Mỹ bất lực trước Houthi?
Thế giớiThắng PSG, Dortmund gây ‘tổn thương’... Tottenham
Thể thaoVideo Bộ trưởng Shoigu xem vũ khí sát thủ khắc chế UAV
Thế giớiChùm ảnh: Dortmund hạ PSG ở Champions League
Thể thaoĐừng bỏ lỡ
Số Chủ nhật 17
GD&TĐ -
Số 103 - thứ Hai
GD&TĐ -
Cuối tháng 4
GD&TĐ -
Số 101
GD&TĐ -
Số 100
GD&TĐ -
Lính đánh thuê Wagner - Từ khi sinh ra đến khi trở thành huyền thoại
GD&TĐ - Wagner đã vượt quá tầm cỡ của một công ty quân sự tư nhân đơn thuần mà đã thực sự trở thành một thế lực tại nước Nga.
Đổi mới quản trị đại học trong cơ chế tự chủ
GD&TĐ - Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học trong cơ chế tự chủ đã diễn ra ngày 2/5.
ĐH Trà Vinh giành 6 huy chương Giải vô địch Taekwondo
GD&TĐ - Đội tuyển Taekwondo Trường ĐH Trà Vinh xếp thứ Ba toàn đoàn Giải vô địch Taekwondo sinh viên toàn quốc năm 2024.
Ninh Dương Lan Ngọc dừng hoạt động nghệ thuật, lên đường du học
GD&TĐ - Ninh Dương Lan Ngọc sẽ dừng các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam trong khoảng hai tháng để lên đường du học Australia.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh tâm tư về 'Tháng Năm - Những gương mặt'
GD&TĐ - Những ngày cuối tháng 4, nhiều người muốn đạo diễn Đặng Nhật Minh kể lại hành trình làm phim 'Tháng Năm - Những gương mặt'.
Tổng phụ trách Đội: Người đương nhiệm muốn rút, người thay thế khó tìm
GD&TĐ - Tổng phụ trách Đội các trường học hầu hết là giáo viên kiêm nhiệm.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương lai của Mỹ trước nguy cơ bị 'khai tử'
GD&TĐ - Chi phí tăng vọt cùng với mốc thời gian liên tục bị đẩy lùi đang phủ bóng đen lên chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35A Sentinel của Mỹ.