Trao đổi tại buổi tiếp, ông Hassan Omar cho biết: Xung đột và bất ổn chính trị tại Sudan trong những năm vừa qua làm gián đoạn việc học tập, nhiều trường học bị phá hủy. Tỉ lệ mù chữ cao, đặc biệt ở phụ nữ và vùng nông thôn.
Hiện nay, với sự giúp đỡ của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, Sudan đang nỗ lực cải thiện tiếp cận giáo dục, tăng cường giáo dục cho trẻ em gái, và khôi phục hệ thống trường học sau chiến sự; mở rộng giáo dục đại học, đặc biệt trong các ngành khoa học, kỹ thuật và y tế, để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.
Bày tỏ khâm phục với những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là thành tựu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, ông Hassan Omar đề xuất thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu về hệ thống giáo dục, đào tạo của hai nước, trao đổi chương trình học bổng giữa hai nước.

Năm 2016, hai bên đã hoàn thành dự thảo biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Sudan, tuy nhiên do điều kiện khách quan, việc đàm phán chưa được hoàn tất. Do đó, phía Sudan đề xuất nối lại việc đàm phán bản ghi nhớ để có thể ký kết trong thời gian sớm nhất.
Hoan nghênh ngài đại sứ Hassan Omar đến làm việc tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chia sẻ: Việt Nam muốn khởi động việc trao đổi sinh viên và học bổng của hai chính phủ. Trên cơ sở đó, hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn hợp tác về GD-ĐT trong thời gian tới.
Bộ GD&ĐT mong muốn biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Sudan sẽ sớm được ký kết, giúp sinh viên hai nước được giao lưu nhiều hơn, được tìm hiểu về nền văn hóa của nhau nhiều hơn. Những sinh viên khi học xong về nước sẽ trở thành những đại sứ, cầu nối giao lưu văn hóa, giáo dục giữa hai nước.