Quảng Bình: Dùng chứng chỉ giả để thi viên chức

GD&TĐ - Nhiều cán bộ tại Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã sử dụng chứng chỉ giả nhằm qua mặt đơn vị tuyển dụng để trúng tuyển viên chức do huyện này tổ chức trong các năm 2017,2018 vừa qua.

Trung tâm dân số huyện Lệ Thuỷ nơi có nhiều trường hợp mua chứng chỉ nghiệp vụ giả để qua mặt cơ quan chức năng trong kỳ xét tuyển viên chức.
Trung tâm dân số huyện Lệ Thuỷ nơi có nhiều trường hợp mua chứng chỉ nghiệp vụ giả để qua mặt cơ quan chức năng trong kỳ xét tuyển viên chức.

Theo đó, có 7 trường hợp đã dùng số tiền từ 12-15 triệu đồng để mua chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp dân số, kế hoạch hóa gia đình gồm là phục vụ cho việc thi tuyển viên chức của mình.

Qua xác minh, cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy đã xác định các trường hợp này có đăng ký lớp học bồi dưỡng tại trường Trung cấp y tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, các học viên chỉ đi học được vài buổi, sau đó không thi cử gì mà vẫn được cấp bằng.

Những cán bộ sử dụng chứng chỉ giả bị phát hiện đã thừa nhận hành vi  và cho biết, họ thông qua ông Đỗ Thanh Bình, cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy.

Trả lời báo chí, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ khẳng định: Sự việc này rất nghiêm trọng và hiện tại lãnh đạo huyện Lệ Thuỷ cũng đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ qua công an huyện để điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm minh đối với sự việc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu cơ quan công an mở rộng điều tra về việc sử dụng bằng giả nếu có nghi vấn nhằm phát hiện thêm những trường hợp không minh bạch về bằng cấp để xử lý nghiêm minh…

Ông Đặng Đại Tình cũng cho biết thêm, đối với trường hợp ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm dân số và ông Đỗ Thanh Bình là cán bộ của trung tâm này sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình sẽ có căn cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.