Gỡ điểm nghẽn tài chính, thúc đẩy chuyển đổi xanh ĐBSCL

GD&TĐ - Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng ĐBSCL”.

Hội thảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện tổ chức tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp.
Hội thảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện tổ chức tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp.

Ngày 26/8, tại Phân hiệu Đại học Kinh tế TPHCM tại tỉnh Vĩnh Long (UEH Mekong), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Hội thảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện tổ chức tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập UEH, đồng thời thể hiện vai trò của nhà trường trong kết nối nghiên cứu khoa học với hoạch định chính sách và thực tiễn phát triển vùng.

zp-09407-8369.jpg
PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo nhận được 99 công trình nghiên cứu, được tổ chức thành một phiên toàn thể và 8 phiên thảo luận chuyên sâu. Các đại biểu tập trung nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế tài chính, khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn, qua đó đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Theo các chuyên gia, ĐBSCL đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và kinh tế quốc gia nhưng đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, sụt lún, sạt lở, suy giảm phù sa và thời tiết cực đoan. Cùng với đó, yêu cầu giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao của thị trường quốc tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi mô hình sản xuất.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, chi phí chuyển đổi không chỉ nằm ở công nghệ mà còn bao gồm dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, đào tạo, tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi và xử lý phụ phẩm. Trong khi đó, phần lớn sản xuất của vùng vẫn dựa vào nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, khiến việc tiếp cận nguồn vốn và chia sẻ rủi ro trở thành một trong những thách thức lớn.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không chỉ cần thêm vốn mà quan trọng là vốn phải được phân bổ đúng nơi, đúng đối tượng, đồng thời có cơ chế chia sẻ rủi ro và đo lường được tác động đối với môi trường, xã hội.

Các phiên thảo luận tập trung vào 4 nhóm chủ đề gồm: thể chế và công cụ tài chính công; tài chính - ngân hàng, Fintech và thị trường vốn; tài chính cho chuyển đổi mô hình kinh tế và nông nghiệp bền vững; kế toán xanh, ESG và chuyển đổi công bằng.

GS.TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chiến lược phát triển UEH, nguyên Hiệu trưởng UEH, cho rằng bài toán nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh của ĐBSCL không chỉ là “có bao nhiêu vốn”, mà là làm thế nào để vốn được chia sẻ, tiếp cận, hấp thụ và kết nối hiệu quả.

Theo UEH, thông qua hội thảo, nhà trường kỳ vọng kết quả nghiên cứu sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành khuyến nghị chính sách, mô hình thí điểm và các chương trình hợp tác, góp phần kết nối nguồn lực cho các sáng kiến xanh của ĐBSCL.

Sự kiện cũng khẳng định định hướng của UEH Mekong trong vai trò cầu nối tri thức, chuyên gia và mạng lưới quốc tế với những bài toán phát triển thực tiễn của vùng, hướng tới một mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ