Giúp sinh viên có cái nhìn đầy đủ về khai trường than

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sinh viên Truyền thông chính sách K40, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có chuyến thực tế thú vị tại trường than.

Thực tế tại mỏ Cao Sơn giúp sinh viên có cái nhìn đầy đủ về khai thác than.
Thực tế tại mỏ Cao Sơn giúp sinh viên có cái nhìn đầy đủ về khai thác than.

Về với vùng than thân yêu

Những ngày cuối tháng 9/2023, sinh viên lớp Truyền thông chính sách K40 - Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền do TS Vũ Hoài Phương dẫn dắt đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Đây là hoạt động nằm trong chuyến đi thực tế của môn học Phát ngôn và giao tiếp với báo chí, Dư luận xã hội; giúp các sinh viên có cơ hội để trải nghiệm thực tế, được cập nhật và hiểu biết thêm về quy trình khai thác tại mỏ than lộ thiên.

Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn Phạm Quốc Việt đã giới thiệu với Đoàn về lịch sử thành lập và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” đã được phát huy trong chặng đường phát triển và gặt hái thành tựu của Công ty. Đặc biệt, là những khó khăn do đặc thù công việc của đội ngũ công nhân vùng mỏ đã góp phần xây dựng thương hiệu than Cao Sơn ngày càng vững mạnh và khẳng định vị thế của Công ty trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Sinh viên tham gia thực tế bên những cỗ máy di động khổng lồ trên mỏ lộ thiên.

Sinh viên tham gia thực tế bên những cỗ máy di động khổng lồ trên mỏ lộ thiên.

Lần đầu tiên đến thực tế tại doanh nghiệp, các bạn sinh viên đã chăm chú lắng nghe những chia sẻ đến từ ông Phạm Quốc Việt và thể hiện sự quan tâm đối với những nỗ lực, thành quả mà Công ty đã đạt được. Đoàn được trực tiếp đến quan sát khai trường khai thác mỏ than lộ thiên và tham quan quy trình làm việc của đội ngũ công nhân viên tại đây. Các sinh viên tỏ ra ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy những chiếc xe ô tô khổng lồ, những ánh mắt ngời sáng của các cô chú công nhân bên vùng than.

Những điều kỳ diệu từ thực tế

Theo ông Đỗ Văn Kiên - Phó Giám đốc Công ty giới thiệu: Cao Sơn là một trong những Công ty than lớn của Tập đoàn TKV hiện nay với sản lượng khai thác hàng năm lên tới 4.5 triệu tấn than và trên 60 triệu mét khối đất đá, sản lượng than cao nhất trong Tập đoàn (đóng góp trên 10% sản lượng cho TKV). Năm 2023, Tập đoàn TKV giao cho Công ty CP Than Cao Sơn khai thác trên 4,5 triệu tấn than và đang triển khai Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất góp phần giúp Than Cao Sơn hoàn thành mục tiêu.

Bên trong phòng điều hành.

Bên trong phòng điều hành.

Sau khi được trực tiếp quan sát, tìm hiểu về hệ thống điều hành, quá trình khai thác than tại Văn phòng Điều hành khai trường, sinh viên Tạ Việt Hà và Đào Ngọc Quang, hết sức hào hứng cho biết: Đây là lần đầu em được tham quan khai trường khai thác mỏ lộ thiên. Trước đây chỉ biết đến vùng mỏ qua lời ca, tiếng hát với cái hay, cái đẹp của âm nhạc và ca từ như "tiếng mìn nổ dậy đất, tiếng máy reo như tiếng bước đoàn thợ mỏ tiến quân". Giờ đây, trực tiếp ở khai trường mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của vùng mỏ, vất vả nặng nhọc của nghề và tình cảm chan chứa của các cô chú công nhân.

Sinh viên Phạm Hương Giang và Lại Linh Thương, cho biết: Hoạt động thực tế tại đây đã diễn ra thành công. Qua chuyến đi, chúng em đã có nhiều trải nghiệm thực tế quý giá, giúp trau dồi kiến thức và rèn luyện những kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Hiểu về những công tác, nhiệm vụ quan trọng của công nhân tại mỏ và quan sát thực tế điều kiện sản xuất tại khai trường. Từ tìm hiểu thực tế hoạt động sẽ giúp các bạn hiểu hơn về đời sống công nhân, giúp việc học thực hành các môn truyền thông chính sách hiệu quả hơn.

“Sau khi được tham quan mỏ Cao Sơn và được lắng nghe các cô chú chia sẻ về công việc tại đây, mình đã cảm nhận được tâm huyết của các cô chú dành cho nghề mỏ nhiều khó khăn và vất vả. Mình tin rằng, tình cảm của các cô chú dành cho nghề đã góp phần vào thành công của ngành Công nghiệp Than - Khoáng sản của Việt Nam và bản thân mình đã được truyền động lực và tiếp lửa cho tình yêu với nghề của mình trong tương lai” - đôi bạn Vũ Kiến Quốc và Phạm Thị Vân, lớp Truyền thông chính sách K40 chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ