Giúp HS thêm gắn bó với lịch sử dân tộc

Giúp HS thêm gắn bó với lịch sử dân tộc

(GD&TĐ) - Ngày 19/4/2012, hưởng ứng phong trào do Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phát động, Hội đồng Đội quận Thanh Xuân, Tây Hồ, Hà Đông, Cầu Giấy, Đống Đa cùng phối hợp tổ chức Hội thi Tìm hiểu lịch sử Việt Nam năm 2012. Hội thi Tìm hiểu lịch sử nhằm tìm ra những trạng nguyên nhỏ tuổi cho phong trào tìm hiểu lịch sử Việt Nam của các bạn đội viên. Đây cũng là dịp để các đội viên thiếu nhi được biết thêm về truyền thống vẻ vang của dân tộc, tinh thần yêu nước và những tấm gương bất khuất của những người anh hùng.

Hoạt cảnh Vua Quang Trung tiến quân ra Bắc đại phá quân Thanh của Quân Thanh Xuân
Hoạt cảnh Vua Quang Trung tiến quân ra Bắc đại phá quân Thanh của Quân Thanh Xuân

Tại Hội thi, các đội đã trải qua 3 phần thi. Phần thi thứ nhất với tên gọi "Tự hào thiếu nhi Thủ đô" tập trung giới thiệu về đội của mình và mục đích của đội tham gia dưới hình thức sân khấu hóa. Phần thi thứ 2 với tên gọi "Theo dòng lịch sử", trả lời các câu hỏi liên quan đến nhân vật, sự kiện, địa danh lịch sử dưới các hình thức trắc nghiệm.

Phần thi cuối cùng mang tên " Em yêu tổ quốc Việt Nam", mỗi đội sẽ giới thiệu về một nhân vật lịch sử, một giai đoạn lịch sử, một địa danh lịch sử địa phương. Đặc biệt ở phần thi này bằng những kiến thức lịch sử và khả năng sáng tạo, các đội đã kể lại những câu chuyện, những tích truyện hay những truyền thuyết được truyền lại trong dân gian dưới hình thức sân khấu hóa. Hội thi thực sự trở thành một sân chơi bổ ích về lịch sử cho tất cả các bạn đội viên.

Sau một thời gian tranh tài sôi nổi, Hội thi đã kết thúc với giải nhất thuộc về đội của Quận Tây Hồ, hai giải nhì thuộc về hai đội của Quận Thanh Xuân và Quận Cầu Giấy. Đội của Quận Hà Đông và Quận Đống Đa đạt giải 3.  

Minh Châu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.