Giúp con tạo dựng thói quen bảo vệ môi trường

GD&TĐ - Biến đổi khí hậu, ô nhiễm và các vấn đề môi trường khác đang tác động tiêu cực đến hành tinh xanh. Trong bối cảnh này, các phụ huynh cũng đang tạo cho trẻ những thói quen bảo vệ môi trường.

Cha mẹ có thể cùng con dành nhiều thời gian với thiên nhiên để trẻ biết yêu môi trường. Ảnh: The Star.
Cha mẹ có thể cùng con dành nhiều thời gian với thiên nhiên để trẻ biết yêu môi trường. Ảnh: The Star.

Bắt đầu từ khi còn nhỏ

Jeanette Joyce Perkins (38 tuổi) tại Malaysia cho biết luôn nhắc nhở cô con gái 6 tuổi của mình - Ashlynn Grace Oommen - phân loại rác ra những thành phần khác nhau: Nhựa, giấy và rác thải nhà bếp.

“Kể từ khi con bé 3 tuổi, tôi đã bắt đầu giải thích cho con cách tái chế hoặc tái sử dụng một số loại rác thải. Tôi cũng giải thích về lý do tại sao việc giảm lượng rác thải mà chúng ta tạo ra lại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường”, người mẹ hai con đến từ Kuala Lumpur cho biết.

Nữ phụ huynh Perkins hy vọng, con gái và con trai Christopher George Oommen (2 tuổi) sẽ có trách nhiệm và có ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời, chị cũng cho rằng, điều đó có thể sẽ tác động tích cực đến thế giới.

“Trẻ em đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc môi trường. Chúng tò mò và ham học hỏi. Việc dạy trẻ về tầm quan trọng của bảo tồn môi trường có thể có tác động suốt đời. Tôi cũng chú trọng tới việc dạy trẻ tắt đèn khi ra khỏi phòng, tiết kiệm nước và tái chế. Chúng sẽ trân trọng môi trường và các nguồn tài nguyên mà hành tinh có”, chị Perkins cho biết.

Trong khi đó, nữ doanh nhân Iza Ibrahim (45 tuổi) là người ủng hộ nhiệt thành đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Bà đã biến sứ mệnh của mình thành việc truyền đạt những giá trị tương tự cho con gái 7 tuổi Kaira Anne Isitor.

“Điều quan trọng là phải dạy trẻ em rằng, Trái đất mang lại sự sống cho mọi thứ trên đời. Ví dụ, nếu không có cây xanh, chúng ta sẽ không có oxy. Trẻ em phải được dạy rằng, thực vật và động vật sẽ tuyệt chủng nếu chúng không được bảo vệ”, bà Iza Ibrahim chia sẻ.

Nữ phụ huynh này đã giới thiệu cho Kaira về khái niệm 3R - giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế, ngay từ khi cô bé còn học mẫu giáo. Hiện, hai mẹ con thường xuyên thu thập các vật liệu tái chế từ nhà mình như một phần trong dự án tái chế của trường Kaira. Nhờ những thói quen bảo vệ môi trường, Kaira vô cùng tự hào vì đã góp phần vào việc giảm thiểu rác thải.

“Em rất vui khi được thu thập các vật dụng và bảo vệ Trái đất. Đôi khi, mẹ và em tái sử dụng các hộp đựng cho những dự án nghệ thuật và thủ công của em”, Kaira cho biết và nói thêm, em còn trồng cỏ cho những chú chuột lang của mình.

Để trở thành tấm gương cho con gái, bà Iza Ibrahim cũng tham gia câu lạc bộ bảo vệ môi trường tại trường nơi Kaira theo học. Nữ phụ huynh cho biết, chương trình khuyến khích học sinh tái chế và mang các vật liệu tái chế từ nhà đến để giúp gây quỹ cho trường. Bà Iza Ibrahim muốn Kaira hiểu rằng, mọi hành động đều có tác động, dù nhỏ đến đâu.

giup-con-tao-dung-thoi-quen2.jpg
Phụ huynh Iza là người ủng hộ nhiệt thành việc bảo vệ môi trường. Ảnh: The Star.

Nhặt rác thải bảo vệ môi trường

Bất cứ khi nào nữ doanh nhân Rebecca Yau (40 tuổi) ở Langkawi (Malaysia) có thời gian rảnh, bà đều đưa con gái 7 tuổi - Alexandra Yau Azran đến bãi biển để nhặt rác. Những chiếc túi nilon được thu gom quanh Pantai Cenang, Pantai Kok và Pantai Tengah được sử dụng làm vật liệu để tạo ra những chiếc ví cầm tay, túi đeo chéo, túi đựng điện thoại và túi tote. Bà Yau cho biết, cha mẹ cần dạy trẻ em bảo vệ môi trường. Điều này thúc đẩy ý thức trách nhiệm và khuyến khích chúng hành động để cứu hành tinh.

“Tôi nghĩ trẻ em cần biết hành động của chúng ta tác động đến hành tinh như thế nào. Việc bảo vệ môi trường bằng những nỗ lực bền vững sẽ giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ hơn về cách một hành động nhỏ có thể tạo ra tác động lớn”, bà Yau nêu quan điểm. Thông qua các hoạt động này, nữ phụ huynh hy vọng, Alexandra sẽ học được tầm quan trọng của việc chăm sóc môi trường.

“Niềm đam mê chính của chúng tôi là nghệ thuật và thủ công. Vì vậy, tôi và Alexandra liên tục tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để tái chế các vật liệu không sử dụng”, bà cho biết.

Cũng tại Malaysia, hai anh em Saarvesh Naidu (9 tuổi) và Raatnesh Naidu (7 tuổi) đang dần thực hiện vai trò của mình để chăm sóc “mẹ” Trái đất. Cha của các em, doanh nhân Tharma Seelan (41 tuổi) thường xuyên hướng dẫn con mình thực hành 3R và có ý thức bảo vệ môi trường.

“Điều quan trọng là phải chăm sóc hành tinh vì đó là những gì chúng ta sẽ để lại cho con cháu mình”, ông Tharma Seelan bày tỏ.

Phụ huynh này tin vào việc dạy trẻ em về tính bền vững và quản lý môi trường. Các con trai của ông đã học cách phân loại rác, tái chế và tìm cách giảm thiểu tác động đến môi trường. Ông tin rằng, giáo dục tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hành vi, nhận thức xã hội và lòng vị tha của một người.

“Ở trường, chúng ta học được những giá trị sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời. Đó là lý do tại sao việc khơi dậy sự quan tâm đến việc chăm sóc môi trường là rất quan trọng”, phụ huynh này nhận định.

giup-con-tao-dung-thoi-quen-2.jpg
Phụ huynh Perkins hy vọng, khi lớn lên, con mình sẽ trở thành người có ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: The Star.

Mặc dù, biến đổi khí hậu đang diễn ra, nhưng nhiều phụ huynh có thể cảm thấy khó khăn khi nói về tình trạng đó với con mình. Việc muốn bảo vệ trẻ khỏi nguy hiểm và lo lắng là điều tự nhiên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu ở một độ tuổi nhất định, rất có thể, trẻ đã nghe về biến đổi khí hậu, dù là ở trường, trên mạng hay từ bạn bè. Không có gì ngạc nhiên khi trẻ em có thể có nhiều cảm xúc về biến đổi khí hậu, như lo lắng, sợ hãi, buồn bã và tức giận. Song, đây là những phản ứng rất tự nhiên đối với một điều gì đó không chắc chắn và tàn khốc như biến đổi khí hậu.

Mặc dù không thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thay cho con mình, nhưng phụ huynh có thể giúp trẻ khám phá sự thật. Đồng thời, giúp trẻ biết rằng, mình không đơn độc và có thể tìm cách hành động. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), phụ huynh có thể áp dụng một số cách để giúp trẻ hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu:

Tìm hiểu thông tin: Không ai có tất cả các câu trả lời về biến đổi khí hậu. Do đó, có nhiều nguồn tài liệu đáng tin cậy trực tuyến bao gồm các bài nói chuyện, video và bài viết có thể giúp cha mẹ và trẻ nắm bắt kiến thức khoa học. Cha mẹ cũng có thể trao đổi với các phụ huynh khác để tìm hiểu cách họ tiếp cận chủ đề này với con mình.

Lắng nghe: Để bắt đầu cuộc trò chuyện về biến đổi khí hậu với trẻ, cha mẹ hãy tìm hiểu xem con mình đã biết những gì và cảm thấy thế nào về chủ đề này. Phụ huynh có thể sẽ ngạc nhiên về mức độ con mình đã biết và có thể diễn đạt. Hãy coi đó là cơ hội để lắng nghe nỗi sợ hãi và hy vọng của trẻ đối với hành tinh này. Hãy dành cho con sự chú ý hoàn toàn và đừng bỏ qua hoặc cố gắng hạ thấp bất kỳ lo lắng nào của trẻ. Hãy cho trẻ biết rằng, con luôn có thể đến để nói với cha mẹ về bất cứ điều gì.

Tiếp xúc với thiên nhiên: Phụ huynh hãy cố gắng cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên nhiều nhất có thể. Khuyến khích trẻ chơi ngoài trời để giúp nuôi dưỡng niềm vui và sự tôn trọng thiên nhiên ở bé. Khi ở ngoài trời cùng con, cha mẹ hãy dừng lại và chỉ ra những cảnh tượng thú vị, cho dù đó là một cái cây, một đám mây, mạng nhện hay chú chim. Hành động đơn giản nhưng hiệu quả là chậm lại và dành thời gian để đánh giá cao thiên nhiên. Điều đó có thể giúp trẻ phát triển sự tò mò và ngạc nhiên đối với thế giới tự nhiên.

Tập trung vào giải pháp: Đối với mọi vấn đề cha mẹ cùng con thảo luận, hãy cố gắng đưa ra giải pháp. Hãy cùng con khám phá ví dụ về những người đang nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Thảo luận về những câu chuyện tích cực và truyền cảm hứng mà cha mẹ thấy trên bản tin hoặc trong cộng đồng của mình.

Cha mẹ cũng nên nói về những bước mình đang thực hiện với tư cách là một gia đình, chẳng hạn như giảm rác thải trong nhà, tiết kiệm nước, tái chế hoặc tắt đèn và các thiết bị không sử dụng. Điều này giúp củng cố ý tưởng rằng, mọi người đều có thể làm gì đó để giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Sau đó, cha mẹ và trẻ có thể thảo luận về các ý tưởng cho những biện pháp khác mà gia đình có thể thực hiện.

Trao quyền cho hành động: Những người trẻ trên khắp thế giới đang hành động vì khí hậu. Trong khi đó, nhiều người đang xây dựng những cách mới để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, chia sẻ các giải pháp trên phương tiện truyền thông xã hội và tham gia cuộc diễu hành vì khí hậu. Cha mẹ có thể cho con mình biết rằng, nhiều người trẻ đang đấu tranh vì hành tinh của chúng ta và trẻ cũng có thể làm như vậy.

“Trẻ em có thể bắt đầu học sớm nếu cha mẹ các em nhận thức và thực hành 3R, đồng thời nên được dạy cách trân trọng những gì mình có, từ thức ăn đến đồ dùng. Trẻ cũng nên sử dụng hoặc quyên góp các món đồ cũ như quần áo, sách và đồ chơi. Bởi, hành động này giúp ngăn ngừa lãng phí và kéo dài tuổi thọ của các món đồ”, nữ phụ huynh Iza chia sẻ.

Theo The Star; UNICEF

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Kế hoạch của Ai Cập về Gaza

GD&TĐ - Kế hoạch cho Dải Gaza mà Ai Cập đề xuất bao gồm nhiều giai đoạn liên quan đến công việc dọn dẹp đổ nát sau chiến tranh...

UAV FPV do Ukraine sản xuất chuẩn bị được đưa ra tiền tuyến.

Điều NATO chưa thể làm lúc này

GD&TĐ - Dù nhiều nước thành viên NATO đã đầu tư rất nhiều cho quốc phòng trong những năm gần đây nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng cho chiến tranh UAV.