Giúp con biết chọn bạn tốt

GD&TĐ - Những người bạn ít nhiều cũng sẽ có những ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ. Dạy con biết cách chọn bạn để chơi chính là cách để bảo vệ trẻ không bị đe dọa bởi những tác nhân xấu xung quanh, tự biết bảo vệ mình và phân biệt được những điều tốt – xấu. 

Giúp con biết chọn bạn tốt

Chính vì thế, ngay khi con bắt đầu những bước đầu tiên trong việc xây dựng quan hệ xã hội, mẹ đã cần chỉ cho bé cách lựa chọn người bạn tốt.

Băn khoăn bạn tốt - bạn xấu

Hiện nay, phần lớn thời gian trong ngày con trẻ được cha mẹ gửi đến trường học tập, trẻ có nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp tục và chơi với khá nhiều bạn bè. Tuy nhiên, có nhiều phụ huynh khi được hỏi về bạn bè của con lại tỏ ra lúng túng vì không biết con kết thân với ai.

Chị Hạ Quế Hương (Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ: “Con bắt đầu lên lớp 8 là bước vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, bắt đầu có những mối quan hệ bạn bè ở lớp cũng như ở trường. Nhiều lần tôi dò hỏi con chơi với ai nhưng cu cậu không nói. Tôi chỉ sợ con theo các bạn xấu sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Thế nhưng để biết con chơi với những bạn nào trong lớp hay trong trường vẫn là khó khăn đối với các bậc cha mẹ.

Vào dịp mừng sinh nhật lên mười của con trai, tôi tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà, chỉ mời bạn bè của con, thế nhưng, khi bố mẹ tham gia quá sâu vào chuyện bạn bè của con, cháu có vẻ tỏ ra khó chịu”.

Cùng chung tâm trạng, anh chị Thủy - Tài (Thành Công, Hà Nội), có con gái đang học lớp 8 cho biết: “Khi con tôi đến tuổi dậy thì, có nhu cầu bạn bè nhiều, tôi lo lắm. Mỗi lần con đi chơi, tôi đều hỏi xem nó đi với ai và cũng hay dành thời gian để nghe con kể về các bạn của nó, chỉ sợ con bị bạn bè xấu rủ rê rồi hư lúc nào không hay...”.

Giúp con hiểu về tình bạn

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Quỳnh Trang, chuyên gia tâm lý Trường Mầm non Hoàng Gia cho biết, ngay ở tuổi tiểu học thì tình bạn đã trở nên rất quan trọng đối với mỗi đứa trẻ và theo thời gian ảnh hưởng của bạn bè đối với trẻ càng trở nên mạnh mẽ. “Việc đầu tiên mà cha mẹ cần làm để dạy con chọn bạn chính là trao đổi với trẻ. Cũng giống như việc dạy trẻ về quy tắc an toàn ở hồ bơi, cẩn thận với người lạ, cần giúp con có những khái niệm đầu tiên về một người bạn tốt. Chẳng hạn, những người bạn tốt luôn tôn trọng người khác, tôn trọng nguyên tắc chung và giúp đỡ mọi người… Trẻ càng nắm được nhiều tiêu chí cụ thể thì càng dễ dàng đưa ra lựa chọn chính xác”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Quỳnh Trang khuyên, cha mẹ có thể kể cho bé nghe những câu chuyện hoặc cho bé xem những bộ phim trong đó có nhân vật có những tính cách xấu, hay quát nạt, la hét làm cho người khác không yêu mến và kết cục là bạn ấy không có ai chơi cùng nữa cả, còn ngược lại những nhân vật tốt với những hành vi đẹp thì luôn được mọi người yêu thương, khen ngợi.

Song, trường hợp trẻ lỡ chơi với bạn bè chưa tốt, ba mẹ không nên làm lớn chuyện, trách phạt, đánh đòn, dùng lời lẽ nặng hay thậm chí hạch sách, đay nghiến con. Cần nhẹ nhàng phân tích để con hiểu và dần tránh xa để không ảnh hưởng tính xấu của bạn.

Trong điều kiện cho phép, người lớn có thể tìm hiểu, gặp gỡ, “kết thân” với nhóm bạn của trẻ. Đây là một cách đồng hành cùng trẻ, cách này có thể giúp người lớn có được sự tin tưởng và gần gũi với cả nhóm trẻ, trên cơ sở đó người lớn có thể định hướng các hành vi lành mạnh không chỉ cho cá nhân trẻ mà cho cả nhóm bạn của trẻ.

“Chọn bạn mà chơi là điều rất quan trọng. Có những người bạn tốt là một phần quan trọng của cuộc sống. Nếu con bạn chơi với những bạn giỏi về công nghệ điện tử, sau này con bạn sẽ học được nhiều điều liên quan đến thế giới công nghệ từ bạn. Nếu con bạn chơi với người hay mê game thì sớm muộn con bạn cũng mê game. Vì thế, hãy giúp những đứa con của bạn hiểu về tình bạn và làm thế nào để tìm được những người bạn tốt. Điều này giúp trẻ được giáo dục tốt hơn, giúp trẻ nghiêm túc và chuẩn bị kỹ càng hơn hành trang để bước vào cuộc sống” – Chuyên gia tâm lý Quỳnh Trang cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ