Giữa tin đồn hôn nhân trục trặc, Thủy Tiên chứng minh tình cảm ngọt ngào với Công Vinh

Thời gian qua, Thủy Tiên khiến nhiều người lo lắng khi liên tục đăng tải những status đầy tâm trạng.

Giữa tin đồn hôn nhân trục trặc, Thủy Tiên chứng minh tình cảm ngọt ngào với Công Vinh

Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải hình ảnh mới trên trang Instagram cá nhân. Trong bức ảnh cô diện giày đôi cùng 1 người đàn ông và viết: "Cùng nhau đi khắp thế gian".

Dù không lộ mặt nhưng nhiều người suy đoán người đàn ông đó, không ai khác, chính là ông xã của cô – Công Vinh.

Giữa tin đồn hôn nhân trục trặc, Thủy Tiên chứng minh tình cảm ngọt ngào với Công Vinh khi cùng diện giày đôi “đi khắp thế gian”? - Ảnh 1.

Bức hình diện giày đôi cùng với caption ngọt ngào của Thủy Tiên.

Giữa tin đồn hôn nhân trục trặc, Thủy Tiên chứng minh tình cảm ngọt ngào với Công Vinh khi cùng diện giày đôi “đi khắp thế gian”? - Ảnh 2.

Được biết đôi giày trên là thiết kế của nhà mốt Gucci có giá khoảng 11 triệu đồng.

Hành động này của nữ ca sĩ đã khiến nhiều người hâm mộ an lòng, bởi lẽ thời gian vừa qua cặp đôi Thủy Tiên – Công Vinh liên tục dính tin đồn tình cảm trục trặc, hôn nhân đổ vỡ.

Nguyên nhân cũng bởi gần đây Thủy Tiên liên tục chia sẻ những dòng trạng thái chất chứa nỗi buồn về tình yêu và sự cô đơn như "người ta yêu luôn làm tổn thương ta", "kẻ khác đến muộn hơn"m

Giữa tin đồn hôn nhân trục trặc, Thủy Tiên chứng minh tình cảm ngọt ngào với Công Vinh khi cùng diện giày đôi “đi khắp thế gian”? - Ảnh 3.
Giữa tin đồn hôn nhân trục trặc, Thủy Tiên chứng minh tình cảm ngọt ngào với Công Vinh khi cùng diện giày đôi “đi khắp thế gian”? - Ảnh 4.

Những dòng trạng thái bất an của Thủy Tiên thời gian qua đã làm nhiều người lo lắng.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".