Ngày 8/1, tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TPHCM), chương trình "Nâng bước thủ khoa 2025" tổ chức lễ vinh danh và trao học bổng cho gần 120 thủ khoa, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.
Hoạt động do Báo Tiền Phong khởi xướng và duy trì suốt 10 năm qua, nhằm bảo đảm những học sinh, sinh viên đạt thành tích cao không bị gián đoạn con đường học tập vì rào cản kinh tế - xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nhiều địa phương vừa chịu tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh và biến động kinh tế, việc kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ngưỡng cửa đại học mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.
Ông Sưởng chia sẻ, các suất học bổng không chỉ giúp giải quyết những khó khăn trước mắt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc gìn giữ, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Sau 10 năm triển khai, chương trình đã đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa và sinh viên giỏi, phần lớn đến từ vùng sâu, vùng xa, gia đình khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng của bão lũ. Nhiều người trong số đó đã trưởng thành, trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, quay trở lại đóng góp cho cộng đồng và tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia của chương trình.
Trong khoảnh khắc cầm trên tay giấy chứng nhận và những bó hoa tươi thắm, nhiều sinh viên không giấu được niềm xúc động. Với các em, học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về chi phí học tập trước mắt, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực vượt khó, đồng thời tiếp thêm động lực để vững bước trên con đường đại học.
Tiếp đó, chương trình dành thời gian giao lưu với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, em Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Phú Yên đã có những chia sẻ về tuổi thơ chịu nhiều mất mát chạm đến cảm xúc người tham dự.
Theo Nhật Thiện, em mồ côi cha từ năm 5 tuổi, đến năm 12 tuổi tiếp tục mất mẹ. Sau khi cha qua đời, hai mẹ con em mưu sinh bằng việc bán rau muống mỗi buổi sáng để duy trì cuộc sống và việc học.
“Mẹ luôn căn dặn em phải cố gắng học tập, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính lời dặn ấy đã trở thành động lực để em tiếp tục đến trường... nếu không có sự động viên đó, có lẽ em đã bỏ học từ khi mẹ mất”, Thiện nghẹn ngào.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: TP
Ngoài ra, chương trình còn ghi nhận hành trình vượt khó của em Phạm Quyết Thắng, sinh viên Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).
Trải qua biến động gia đình và áp lực tài chính, Thắng chủ động xây dựng mục tiêu học tập từ sớm, nhiệt tình tham gia nghiên cứu khoa học và từng bước khẳng định năng lực bản thân.